Xuyên đêm lấy mẫu test nhanh 6.000 trường hợp ở Yên Thành

(Baonghean.vn) - Trong đêm 21/8, tại xã Công Thành (Yên Thành), hơn 6.000 trường hợp đã được lấy mẫu và thực hiện test nhanh kháng nguyên SARS-CoV2.
Ảnh: Thành Cường
Liên quan đến chùm ca bệnh ở Trường Cao đẳng Việt Hàn, trên địa bàn xã Công Thành có 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV2. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Do các bệnh nhân có lịch trình di chuyển, tiếp xúc phức tạp, tối 21/8, huyện Yên Thành tiến hành lấy mẫu thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-Cov2 tại 7 xóm, từ xóm 6 đến xóm 12 của xã Công Thành. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Tham gia lấy mẫu có 70 cán bộ nhân viên y tế được chia làm 23 tổ, đến từng xóm để thực hiện lấy mẫu test nhanh. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Các mẫu test được lấy theo hình thức mẫu gộp từng hộ gia đình từ 4 đến dưới 10 người. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Nếu mẫu gộp nào phát hiện dương tính bằng hình thức xét nghiệm test nhanh kháng nguyên, thì nhóm người của mẫu gộp được tách ra để xét nghiệm từng người. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Để đảm bảo vệ sinh dịch tễ, sau mỗi lần lấy mẫu, các nhân viên y tế đều thay găng tay và rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn một lần trước khi lấy mẫu cho người tiếp theo. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Trường hợp gia đình có người già, đau yếu, hạn chế di chuyển sẽ được nhân viên y tế thực hiện lấy mẫu tại nhà. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Người đến lấy mẫu thực hiện test nhanh phải cung cấp số điện thoại kèm thông tin cá nhân từng người trong gia đình. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Người dân ngồi chờ lấy mẫu xuyên đêm. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Trong đêm 21/8, có hơn 6.000 mẫu test nhanh tại xã Công Thành được thực hiện. Trong đó có 4 mẫu nghi nhiễm. Ảnh: Thành Cường

Tin mới