Y án kẻ nộp đơn kháng cáo rồi bỏ trốn

(Baonghean) - Ngày 13/7/2011, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm vụ án trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có đối với Phan Anh Hào, Nguyễn Bá Minh, Nguyễn Tiến Thế.
 

 

Theo cáo trạng, từ ngày 31/7/2009 đến ngày 15/9/2009, Hào (29 tuổi, trú  xã  EaKtur, huyện CưKuin, Đắk Lắk) cùng Phạm Văn Luyến (trú xã Hưng Thắng, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An), Lê Đình Sơn (trú xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An), Nguyễn Đình Thắng (trú xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, Nghệ An), Nguyễn An Tuấn và Trần Anh Mỹ (xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đã trực tiếp gây ra 21 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Vinh và các vùng lân cận.

 

Hào cùng 5 đối tượng trên đã chiếm đoạt 21 xe máy của người dân với tổng giá trị 260 triệu đồng. Sau khi dùng vam phá khóa lấy trộm xe máy, Hào cùng các đối tượng đưa xe sang tỉnh Hà Tĩnh bán cho Nguyễn Văn Thông (huyện Hưng Khê, Hà Tĩnh) hoặc đưa ra xã Quỳnh Giang (huyện Quỳnh Lưu) bán cho Minh và Thế. Trong đó Minh thực hiện tiêu thụ 3 xe máy, Thế tiêu thụ 4 xe máy.

 

Ngày 27/5/2010, sau khi TAND TP Vinh xử sơ thẩm, tuyên phạt Hào bốn năm 6 tháng tù, Hào nộp đơn kháng cáo xin giảm án, rồi bỏ trốn biệt tăm đến nay. 

 

Tại phiên tòa phúc thẩm, Đại diện Viện Kiểm  sát nhâ dân tỉnh Nghệ An đưa ra ý kiến, việc bị cáo Phan Anh Hào bỏ trốn, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, nhưng chưa bắt được Hào, đề nghị Tòa xử vắng mặt bị cáo Hào.

 
 

Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo Hào nộp đơn xin giảm án để làm lại cuộc đời, nhưng lại không thành khẩn, đang bỏ trốn nên không giảm án. Bị cáo Thế và Minh đều thành khẩn ăn năn hối cải, hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ có công với cách mạng, nên được xem xét giảm án.

 

Kết thúc phiên xử, Tòa đã tuyên bác kháng cáo, y án sơ thẩm bốn năm 6 sáng tù đối với Phan Anh Hào về tội trộm cắp tài sản. Đồng thời Toà tuyên chấp nhận kháng cáo, giảm án từ 27 tháng tù xuống còn 18 tháng tù với Nguyễn Tiến Thế, giảm án từ 15 tháng tù xuống 15 thàng tù treo và 29 tháng 18 ngày thử thách đối với Nguyễn Bá Minh cùng về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Nam Xuân

Tin mới