Y án tử hình đối tượng vận chuyển 20 bánh heroin

(Baonghean.vn) - Sau khi bị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt mức án tử hình vào cuối tháng 12/2017, Xồng Bá Tênh làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, HĐXX phúc thẩm cho rằng bản án sơ thẩm đối với Tênh là đúng người đúng tội.
Sáng 25/7 tại Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã diễn ra phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Xồng Bá Tênh (SN 1986), trú tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.
Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Tênh xin giảm nhẹ hình phạt. Lý do Tênh đưa ra là bố mẹ, ông bà bị cáo có công với cách mạng, giúp đỡ bộ đội biên phòng, bản thân bị cáo là người dân tộc thiểu số, nhận thức pháp luật hạn chế, vì hám lợi mà phạm tội.
Xồng Bá Tênh tại thời điểm vừa bị công an huyện Tương Dương bắt giữ hồi tháng 7/2017. Ảnh tư liệu
Xồng Bá Tênh tại thời điểm vừa bị công an huyện Tương Dương bắt giữ hồi tháng 7/2017. Ảnh tư liệu
Tuy nhiên, HĐXX phúc thẩm cho rằng tình tiết giảm nhẹ này đã được HĐXX sơ thẩm xem xét. Ngoài ra, Tênh không đưa ra được bất cứ tình tiết giảm nhẹ nào thêm. Trong khi đó, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, lượng ma túy vận chuyển rất lớn. Do đó, HĐXX phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo của bị cáo, tuyên y án tử hình như bản án tại phiên tòa sơ thẩm. 

Hành vi trái pháp luật của bị cáo Xồng Bá Tênh diễn ra vào tháng 7/2017. Thời điểm đó, một người đàn ông không quen biết thuê Tênh đưa 1 chiếc ba lô từ Na Ngoi xuống xã Lưu Kiền (huyện Tương Dương) với giá 5 triệu đồng. Tênh mở ba lô ra thấy có nhiều gói hình vuông, nghĩ số tiền 5 triệu đồng mà người này thuê, Tênh biết đó là ma túy.

Sáng 13/7/2017, Tênh buộc ba lô vào sau xe, chạy thẳng từ Na Ngoi xuống xã Lưu Kiền để giao hàng và nhận tiền công thì bị Công an huyện Tương Dương phát hiện, bắt giữ. Cơ quan chức năng kết luận, 20 gói chất bột màu trắng thu giữ được của Tênh là heroin có trọng lượng hơn 7kg.

Tin mới