Y án tử hình tử tù trốn trại Nguyễn Văn Tình

Kháng cáo kêu oan, xin giảm nhẹ hình phạt song tử tù trốn trại Nguyễn Văn Tình cùng 8 đồng phạm không được cấp phúc thẩm chấp nhận.
Nguyễn Văn Tình (bìa trái) cùng các đồng phạm tại phiên tòa - Ảnh: M. H.Nguyễn Văn Tình (bìa trái) cùng các đồng phạm tại phiên tòa - Ảnh: M. H.

Ngày 11/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm Nguyễn Văn Tình (một trong hai tử tù bỏ trốn khỏi phòng biệt giam) cùng 8 đồng phạm trong vụ án mua bán 1.182 bánh heroin.

Tình và Lê Văn Thọ (tức Thọ "sứt") cùng bị tuyên án tử hình trong 2 vụ án ma túy khác nhau và bị giam giữ tại trại tạm giam chờ xử phúc thẩm.

Vụ việc 2 tử tù trốn thoát khỏi trại tạm giam T16 - Bộ Công an xảy ra đầu tháng 9/2017 từng gây rúng động dư luận.

Ngày 6/9/2017, qua hệ thống loa phát thanh của trại tạm giam, Tình và Thọ nắm được thông tin thời tiết khu vực Hà Nội có mưa bão. Cả hai đã bàn bạc, lên kế hoạch vượt ngục.

Hai tử tù đã chuẩn bị một số vật dụng để thực hiện kế hoạch trốn khỏi phòng biệt giam khi trời mưa bão và xé 2 cái chăn buộc thành dây dùng để bỏ trốn.

Rạng sáng 11/9, hai tử tù đã trốn thoát khỏi phòng biệt giam rồi nhảy tường ra ngoài trại tạm giam.

Nguyễn Văn Tình bị bắt tại thời điểm xảy ra vụ tử tù bỏ trốn khỏi phòng biệt giam - Ảnh: Giang Long
Nguyễn Văn Tình bị bắt tại thời điểm xảy ra vụ tử tù bỏ trốn khỏi phòng biệt giam - Ảnh: Giang Long

Phiên tòa phúc thẩm ngày 11/4 xét xử vụ mua bán 1.182 bánh heroin mà Tình và 8 đồng phạm khác tham gia theo kháng cáo kêu oan, xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử về tội mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Văn Tình quen biết Nguyễn Thanh Tuân (đối tác của "bà trùm" Đặng Minh Châu). Tình biết Tuân bị truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy nhưng vẫn lên nhà Tuân ở huyện Vân Hồ (Sơn La) chơi.

Một thời gian sau, Tình gia nhập đường dây ma túy do Châu, Tuân cầm đầu.

Trong vụ án này, cơ quan chức năng xác định Tình có hành vi mua bán 80 bánh heroin.

Tài liệu điều tra thể hiện rằng vào đầu tháng 11/2015, Tuân nhận được đơn đặt hàng 80 bánh heroin của Châu. Tuân chỉ đạo Tình thuê giúp một căn nhà ở huyện Thạch Thất (Hà Nội) để cất giấu ma túy, ngụy trang là kho đựng bánh kẹo.

Xong việc, Tuân cho đàn em mang 80 bánh heroin giấu trong vỏ xe dự phòng của chiếc Fortuner mang từ Vân Hồ về kho hàng Tình đã thuê.

Tại đây, Tình và đồng phạm rạch vỏ xe lấy ma túy ra giấu vào các thùng đựng bánh kẹo. Khi Châu cùng đồng bọn tới lấy ma túy, Tình đã chỉ đường, dẫn người về kho lấy.

Với hành vi trên, tại phiên tòa sơ thẩm, Tình bị TAND TP Hà Nội tuyên tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm.

Kết thúc phiên tòa phúc thẩm, HĐXX TAND Cấp cao tại Hà Nội đã bác kháng cáo của 9 bị cáo, tuyên y án sơ thẩm.

Liên quan đến vụ trốn khỏi phòng biệt giam, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cũng đã ra kết luận điều tra đề nghị truy tố Tình và Thọ "Sứt" về tội danh trốn khỏi nơi giam giữ.

Tin mới