Y đức ở Bệnh viện Tâm thần

(Baonghean)- Chúng tôi có dịp về tìm hiểu việc bầu chọn danh hiệu "Gương sáng y đức" ở Bệnh viện Tâm thần Nghệ An, một cơ sở y tế đặc thù.

Bà Ngân Thị Xuyến, Phó Giám đốc bệnh viện kiêm Bí thư Đảng uỷ cho biết: Bệnh viện Tâm thần Nghệ An đã bầu chọn được 5 cán bộ và đã hoàn tất các thủ tục trình hội đồng cấp tỉnh xét duyệt. Đây là lần đầu tiên Bệnh viện Tâm Thần Nghệ An bình xét danh hiệu này.

Là 1 trong 5 thầy thuốc của bệnh viện được bình xét trong đợt này, bà Ngân Thị Xuyến tâm sự: "Tôi có nhiều năm làm việc tại các khoa điều trị bệnh tâm thần, trong đó có thời gian khá dài ở khoa cấp tính nam nên rất thấm thía nỗi gian khó, vất vả của một thầy thuốc điều trị tâm thần. Hầu như năm nào cũng có thầy thuốc bị bệnh nhân lên cơn cấp tính chửi bới, thậm chí đánh đập thành thương tích. Còn các hành vi sàm sỡ các thầy thuốc như bệnh nhân nam ôm chầm các thầy thuốc nữ và bệnh nhân nữ ôm chầm các thầy thuốc nam thì xảy ra như cơm bữa".

Bác sỹ Phạm Ngọc Ngô, người có thâm niên lâu nhất ở Bệnh viện Tâm thần Nghệ An, cho biết: "Tuy là một bệnh viện có tính đặc thù, nhưng trong bình xét vẫn lấy các tiêu chí về chất lượng công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc bệnh nhân là quan trọng nhất. Chất lượng khám, chữa bệnh cho bệnh nhân tâm thần có rất nhiều cơ sở để đánh giá, xem xét. Số bệnh nhân thuyên giảm và lành bệnh nhanh cũng là một căn cứ rất thuyết phục. Mặt khác, qua sổ ghi cảm tưởng ở từng khoa được bệnh nhân và người nhà của họ tự ghi cũng phần nào nói lên "Gương sáng y đức" của người thầy thuốc ở đây. Đó là những dòng lưu bút rất cảm động, ngợi ca sự tận tâm của các thầy thuốc từ bác sỹ đến từng hộ lý, y tá của các khoa đã thực sự "làm lại cuộc đời" cho họ.


Bác sỹ Ngô giãi bày: "Là cơ sở y tế đặc thù, chủ yếu dựa vào kinh phí Nhà nước, không hề có khoản thu nào từ người bệnh, bệnh viện chúng tôi ngoài chịu sự khắc nghiệt của đặc thù công việc còn chịu sự thờ ơ, thiếu "thiện cảm" của xã hội do thiếu hiểu biết về ngành bệnh này mang lại. Những dòng cảm ơn của những người bệnh và người nhà của họ đã động viên khích lệ chúng tôi rất nhiều".

Nói về việc bình xét danh hiệu "Gương sáng y đức" lần này, bác sỹ Ngô cảm động cho biết: "Chúng tôi vinh dự được bình xét là đại diện cho cả tập thể bệnh viện, cũng là vinh dự chung của cả bệnh viện chúng tôi. Giá như quy chế có thể tăng thêm số người được xét công nhận danh hiệu cao quý này cho những bệnh viện có tính đặc thù như lao, phong, tâm thần... thì cũng hợp tình hợp lý".


Chia tay các thầy thuốc Bệnh viện Tâm thần Nghệ An, chúng tôi cũng đồng tình với suy nghĩ của người trong cuộc và mong sao ngày càng có nhiều thầy thuốc trong các ngành bệnh đặc thù được vinh danh.

Mai Hồ Minh

Tin mới