Ý kiến của phụ huynh Nghệ An về việc tiêm phòng cho trẻ từ 5 - 11 tuổi

(Baonghean.vn) - Chủ trương tiêm phòng vaccine Covid-19 cho trẻ em từ 5 - 11 tuổi đang được Việt Nam gấp rút triển khai để hạn chế ít nhất nguy cơ lây nhiễm cho học sinh, đặc biệt là khi các em quay trở lại trường học. Đây cũng là vấn đề đang được nhiều phụ huynh và các nhà trường quan tâm.

Chị Đào Thị Uyên - khối 11 - phường Lê Lợi, thành phố Vinh

Cân nhắc khi việc kiểm chứng đại trà vaccine cho trẻ chưa cao

Tôi đang có con ở độ tuổi mầm non và thực tế cháu đã bị F0 với các triệu chứng như sốt, mệt khoảng 3 ngày và sau đó là sức khỏe của cháu bình thường và hiện cháu đã đi học.

Tôi cũng đã biết thông tin Nhà nước đang triển khai chiến dịch tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi và đây là một chủ trương rất nhân văn. Tuy nhiên, với gia đình chúng tôi, tạm thời tôi sẽ chưa cho cháu tiêm đợt này. Thứ nhất là cháu đã bị F0 nên nguy cơ bị lây nhiễm dịch bệnh đã được hạn chế. Thứ hai, hiện nay tôi đang băn khoăn là việc kiểm chứng đại trà cho vaccine trẻ em dưới 11 tuổi chưa cao.

Phụ huynh Đào Thị Uyên. Ảnh: MH
Phụ huynh Đào Thị Uyên. Ảnh: MH

Tôi nghĩ phải đợi một thời gian nữa, khi số nước tiêm vaccine cho trẻ phổ biến hơn thì tôi sẽ cân nhắc lại việc tiêm cho trẻ hoặc khi cháu lớn hơn nữa. Trong thời điểm hiện nay, tôi tin rằng, việc cho trẻ đi học trở lại là phù hợp bởi người lớn cũng phải đi làm, cuộc sống cũng phải thiết lập và trở về trạng thái mới. Hơn nữa, chúng ta không thể chờ đến khi hết bệnh mà cần phải đồng hành với nhà trường để tuân thủ các biện pháp phòng bệnh.

Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Vân - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Sen

Phụ huynh quan tâm đến việc tiêm phòng cho trẻ khi dịch bệnh bùng phát

Đến giờ phút này, với đối tượng người lớn chúng ta thấy được hiệu quả của việc tiêm phòng đúng, đủ và thời gian đảm bảo. Như tại tỉnh ta, trong thời gian qua, dù có rất nhiều trường hợp lây nhiễm nhưng nhờ được tiêm phòng nên việc lây nhiễm ở mức độ nhẹ và điều trị dễ dàng. Tôi cũng nghĩ rằng điều này cũng sẽ tác động đến phụ huynh và để mỗi người thấy được tầm quan trọng của tiêm phòng và các đối tượng trẻ nhỏ, được Nhà nước quan tâm.

Cô giáo Nguyễn Hồng Vân. Ảnh: MH.
Cô giáo Nguyễn Hồng Vân - Hiệu trưởng trường Mầm non Hoa Sen. Ảnh: MH

Về cá nhân, tôi cho rằng chúng ta cũng nên tiêm phòng cho trẻ nhằm đảm bảo  phòng bệnh tốt nhất cho giai đoạn hiện nay. Thời gian qua, trường chúng tôi cũng đã tiến hành khảo sát ở phụ  huynh và đã có trên 60% phụ huynh nhưng sau khi dịch bùng phát đã có thêm nhiều phụ huynh nhắn tin gọi là khi nào sẽ tiêm hoặc hỏi là đăng ký bổ sung có được không. Điều này cho thấy phụ huynh rất quan tâm đến việc tiêm phòng cho trẻ.

Vấn đề chúng tôi quan tâm hiện nay là các đơn vị phối hợp phải cùng với nhà trường và phụ huynh cũng quan tâm để trước, trong và sau tiêm phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ.

Cô giáo Phùng Thị Thu Hà - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hưng Tiến - Hưng Nguyên

Có phương án hỗ trợ đối với những trẻ đặc thù, có bệnh nền

Dịch Covid-19 đã diễn ra gần 3 năm với diễn biết rất phức tạp. Chính vì thế phụ huynh rất quan tâm về dịch bệnh, trong đó có việc tiêm vaccine cho trẻ từ 5 - 11 tuổi. Ở địa bàn chúng tôi, đại đa số phụ huynh đồng tình. Số phụ huynh băn khoăn chủ yếu rơi vào các trường hợp các cháu bị bệnh nền hoặc béo phì.

Cô giáo Phùng Thị Thu Hà. Ảnh: MH
Cô giáo Phùng Thị Thu Hà. Ảnh: MH

Tại trường chúng tôi, thời gian qua nhà trường vẫn tuyên truyền cần phải tiêm vaccine cho trẻ. Riêng với những trường hợp đặc biệt, chúng tôi đã đề nghị cơ quan y tế và các cơ quan chuyên môn tư vấn để giúp người dân hiểu hơn về việc triển khai tiêm.

Để việc tiêm chủng diễn ra an toàn, hiệu quả, chúng tôi  xác định sẽ phối hợp với ban chỉ đạo để làm tốt công tác tuyên truyền, tư vấn cho phụ huynh trước khi tiêm. 

Chị Trần Thị Việt Hà - khối 12, phường Lê Lợi, thành phố Vinh

Nếu không tiêm phòng dịch bệnh sẽ bùng phát khi học sinh đi học trở lại

Theo tôi triển khai tiêm chủng cho các cháu nhỏ từ 5-11 tuổi là việc làm hết sức cần thiết trong thời điểm dịch bệnh đang diễn biến khó lường như hiện nay. Tiêm chủng sẽ giúp cho các con tạo được kháng thể, để khi lỡ có nhiễm bệnh thì vẫn không bị ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe.

Phụ huynh Trần Thị Việt Hà. Ảnh: Đức Anh
Phụ huynh Trần Thị Việt Hà. Ảnh: Đức Anh

Các cơ quan chức năng nên nghiên cứu phương án tổ chức cho các cháu tiêm chủng càng sớm càng tốt. Bởi trong thời điểm này Việt Nam đã chuyển trạng thái “bình thường mới”. Vì vậy các cháu nhỏ sẽ có nhiều nguy cơ phải tiếp xúc với nhiều nguồn F0. Đặc biệt bây giờ các trường học ở Nghệ An đã trở lại học trực tiếp. Vì thế hàng ngày các con sẽ phải tiếp xúc với nhau rất nhiều, từ vui chơi, ăn uống, ngủ nghỉ… Đây sẽ là nguy cơ cao dẫn đến các con sẽ dễ bị nhiễm bệnh. Việc tiêm chủng sẽ giúp cho các con tránh được nguy cơ bị diễn tiến nặng. Nhiều cháu sức khỏe tốt đã tiêm rồi, nếu nhiễm cũng rất ít triệu chứng.

Cô giáo Nguyễn Thị Hải Vân - Giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, thành phố Vinh

Tiêm chủng sớm sẽ giúp các con phòng được bệnh và phòng được sự nguy hiểm 

Trong thời gian vừa qua Trường Tiểu học Lê Lợi đã tiến hành phát phiếu để thăm dò ý kiến của các phụ huynh về vấn đề tiêm chủng cho các cháu từ 5-11 tuổi. Qua thăm dò thì có một số ý kiến phụ huynh đồng ý và cũng có một số ý kiến phụ huynh chưa tán đồng về vấn đề này.

Cô giáo Nguyễn Thị Hải Vân. Ảnh: Đức Anh
Cô giáo Nguyễn Thị Hải Vân. Ảnh: Đức Anh

Thực tế thời gian qua tại trường chúng tôi có nhiều cháu sức đề kháng tốt thì khi có nhiễm bệnh cũng vượt qua nhẹ nhàng. Nhưng có nhiều em sẽ để lại di chứng xấu và việc đó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài cho các con. Theo tôi việc tiêm chủng là chủ trương của toàn quốc, các cơ quan chức năng họ đã nghiên cứu rất kỹ về tác hại, cũng như lợi ích khi tiêm cho lứa tuổi này. Vì vậy nếu được tiêm chủng sớm sẽ giúp các con phòng được bệnh và phòng được sự nguy hiểm do Covid-19 gây ra.

Tin mới