Y tế Nghệ An đồng hành, hỗ trợ y tế Xiêng Khoảng – Bài 2: Chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho bệnh viện nước bạn Lào

Tháng 7/2016, thực hiện chương trình hợp tác khám, chữa bệnh và đào tạo nhân lực y tế, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã cử 3 bác sĩ (đợt 1) sang công tác tại Bệnh viện Đa khoa Xiêng Khoảng. 3 bác sĩ tình nguyện “lĩnh ấn tiên phong” gồm: Phan Sỹ Thái (Khoa Chấn thương – Chỉnh hình); Trần Hữu Hiếu (chuyên ngành Gây mê); Võ Tá Trung (Khoa Sản)… Nhiệm vụ của 3 bác sĩ là thực hiện chuyển giao kỹ thuật khám, chữa bệnh cho bác sĩ nước bạn thông qua hình thức cầm tay chỉ việc. Đợt công tác dự kiến kéo dài ít nhất 1 tháng, cho đến khi các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xiêng Khoảng nắm vững kỹ thuật chuyển giao và áp dụng vào thực tiễn.

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An hướng dẫn cho các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xiêng Khoảng sang học việc. Ảnh: Hoàng Yến.
Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An hướng dẫn cho các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xiêng Khoảng sang học việc. Ảnh: Hoàng Yến.

Bác sĩ Trung kể: “Khi mới sang thật sự ngỡ ngàng vì Bệnh viện Đa khoa Xiêng Khoảng vốn thuộc tuyến tỉnh nhưng chỉ tương đương với tuyến huyện ở Nghệ An. Thiết bị, nhân lực đều rất thiếu. Quy trình làm việc của bạn chưa đồng bộ, đặc biệt là sự phối hợp giữa Khoa Lâm sàng, Gây mê, Kiểm soát nhiễm khuẩn và dụng cụ viên, khiến việc mổ cấp cứu khó kịp thời, nhanh chóng. Chính vì vậy, trong quá trình công tác tại đây, chúng tôi ngoài việc chuyển giao kỹ thuật thì còn đóng góp ý kiến để Bệnh viện Đa khoa Xiêng Khoảng có thể sửa đổi quy trình hợp lý hơn”.

Việc chuyển giao kỹ thuật gặp nhiều khó khăn do bệnh viện bạn thiếu trang thiết bị y tế cần thiết. Bù lại, nhiều bác sĩ, điều dưỡng của bạn biết tiếng Việt và hết sức cầu thị trong việc học tập chuyên môn. Khi bác sĩ Nghệ An góp ý tư vấn thì Ban Giám đốc bệnh viện rất lưu tâm và lập tức cử cán bộ sang Nghệ An học hoặc ghi vào biên bản ghi nhớ để xin hỗ trợ thêm về lĩnh vực còn thiếu. Chính vì vậy, trong đợt 1 này, việc chuyển giao kỹ thuật cơ bản đạt mục tiêu đề ra.

Một tháng công tác tại Bệnh viện Đa khoa Xiêng Khoảng, bác sĩ Trung đã kịp chuyển giao một số kỹ thuật thường áp dụng để điều trị bệnh nhân cho bác sĩ bạn, như: Phẫu thuật rau tiền đạo, đỡ đẻ ngôi ngược, cắt tử cung hoàn toàn; quy trình theo dõi bệnh nhân trong quá trình chuyển dạ; quy trình theo dõi và xử trí sản phụ khi có biến chứng, băng huyết…Tương tự, nhiều kỹ thuật khác của chuyên ngành chấn thương, gây mê cũng đã được bác sĩ Thái, bác sĩ Hiếu chuyển giao đạt hiệu quả.

Bác sĩ Phan Sỹ Thái xung phong, tình nguyện hiến máu cứu sản phụ Keo. Ảnh Hoàng Yến.
Bác sĩ Phan Sỹ Thái xung phong, tình nguyện hiến máu cứu sản phụ Keo. Ảnh Hoàng Yến.

Bác sĩ Nghệ An cũng đã trực tiếp tham gia khám, cứu chữa cho nhiều bệnh nhân người Lào trong tình trạng nguy kịch, ví như trường hợp sản phụ Lào bị băng huyết được bác sĩ Việt Nam trực tiếp hiến máu cứu giúp. Đó là trường hợp sản phụ Keo (26 tuổi) được chuyển tuyến cấp cứu từ tuyến huyện lên Bệnh viện Đa khoa Xiêng Khoảng vào ngày 18/7/2016. Sau ca sinh mổ, sản phụ xuất hiện tình trạng đờ tử cung, băng huyết. Đảm bảo sự sống cho sản phụ, yêu cầu cấp thiết là phải truyền máu gấp để bù lại và làm đông máu. Song lúc này, Bệnh viện Đa khoa Xiêng Khoảng chỉ huy động được 1 đơn vị máu nhóm A (trùng với nhóm máu của bệnh nhân)… Không ngại ngần, 3 bác sĩ Nghệ An xung phong tình nguyện hiến máu cứu người. Rất may mắn, bác sĩ Phan Sỹ Thái cùng nhóm máu với sản phụ Keo. 30 phút sau, máu của bác sĩ Thái đã góp phần cứu sống sản phụ Keo.

Trong năm 2016, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An còn cử thêm 12 bác sĩ chuyên môn tốt sang trực tiếp đào tạo cho Bệnh viện Đa khoa Xiêng Khoảng, tập trung ở các chuyên ngành Gây mê – Hồi sức, Sản – Phụ khoa, Chấn thương – Chỉnh hình, Nội tiết. Tiến sĩ Phạm Hồng Phương – Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho hay: “Trong năm này, các bác sĩ bệnh viện ngoài chuyển giao kỹ thuật còn trực tiếp thăm khám, phẫu thuật, can thiệp, điều trị cho 354 bệnh nhân ngay tại bệnh viện bạn”.

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An hướng dẫn cho các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xiêng Khoảng sang học việc. Ảnh: Hoàng Yến.
Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An hướng dẫn cho các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xiêng Khoảng sang học việc. Ảnh: Hoàng Yến.

Tiến sĩ Phạm Hồng Phương cho biết thêm: Việc hợp tác chuyển giao kỹ thuật cho Bệnh viện Đa khoa Xiêng Khoảng được thực hiện đúng như mô hình bệnh viện tuyến Trung ương ở Việt Nam chuyển giao kỹ thuật cho Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ngoài cử bác sĩ sang tận nơi “cầm tay chỉ việc”, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cũng đã tiếp nhận các cán bộ y tế của Bệnh viện Đa khoa Xiêng Khoảng sang học tập. Bệnh viện triển khai “một bác sĩ Việt Nam kèm một bác sĩ Lào”… Tính đến nay, Bệnh viện Đa khoa Xiêng Khoảng đã cử 19 cán bộ sang học tập chuyên sâu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Họ sang học tập theo 6 đợt; thời gian ngắn là 2 tháng, dài là 6 tháng.

Tiến sĩ, bác sĩ Tăng Xuân Hải - Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An sang trao truyền kỹ thuật cho Bệnh viện Đa khoa Xiêng Khoảng. Ảnh: Hoàng Yến.
Tiến sĩ, bác sĩ Tăng Xuân Hải - Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An sang trao truyền kỹ thuật cho Bệnh viện Đa khoa Xiêng Khoảng. Ảnh: Hoàng Yến.

Tiến sĩ Nguyễn Đức Vương – Trưởng Khoa Chấn thương – Chỉnh hình, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết: “Theo sự phân công, bác sĩ bệnh viện dạy cho bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xiêng Khoảng cả lý thuyết lẫn thực hành theo từng bước. Đầu tiên là vừa thị phạm, vừa giảng dạy cụ thể. Với 1 ca phẫu thuật thì bắt đầu từ việc rạch da cho đến chỉ rõ những lưu ý để tránh tai biến và nếu xảy ra tai biến thì nên xử lý ra sao. Khi bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xiêng Khoảng đã nắm vững thì sẽ cho thực hiện từng phần việc nhỏ, đến toàn bộ. Bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An luôn theo sát quá trình này. Khi các bác sĩ trở về Xiêng Khoảng, bệnh viện còn tặng thêm nhiều trang thiết bị y tế để triển khai kỹ thuật”.

Nhờ sự chuyển giao tận tình, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xiêng Khoảng nhanh chóng nắm vững, triển khai thuần thục các kỹ thuật mới. Bác sĩ Viladet Praphasili – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xiêng Khoảng cho hay: “Sau khi được đào tạo tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, bác sĩ Thíp Phavonnavongsy đã độc lập thực hiện được nhiều kỹ thuật hồi sức khó như đặt Canuyl nội khí quản, theo dõi bệnh nhân thở máy. Bác sĩ Khamsuc Synuankham có thể thực hiện nối gân, ghép da, nắn kết hợp xương cẳng chân, kết hợp xương bánh chè, xử lý tổn thương bàn tay. Nữ hộ sinh Hong Alunintavan và điều dưỡng Sulivon Sivansay có thể hỗ trợ phẫu thuật nội soi”.

Bác sĩ Nghệ An sang chuyển giao kỹ thuật cho Bệnh viện Xiêng Khoảng trực tiếp khám chữa bệnh cho bệnh nhân Lào. Ảnh: Hoàng Yến.
Bác sĩ Nghệ An sang chuyển giao kỹ thuật cho Bệnh viện Xiêng Khoảng trực tiếp khám chữa bệnh cho bệnh nhân Lào. Ảnh: Hoàng Yến.

Bác sĩ BơVang đã có thể cắt Amidan, chẩn đoán và điều trị được một số bệnh lý cơ bản về chuyên khoa Tai – Mũi – Họng. Bác sĩ Duangxay và bác sĩ Manivan sau khóa đào tạo về Ngoại khoa đã có thể thực hiện các ca bệnh cấp cứu mổ ruột thừa, khâu lỗ thủng dạ dày. Bản thân bác sĩ Viladet cũng có thể triển khai phẫu thuật nội soi chửa ngoài tử cung, u nang buồng trứng, u xơ tử cung, thăm khám bệnh nhân sa sinh dục…

Thống kê của Bệnh viện Đa khoa Xiêng Khoảng: Sau khi được đào tạo, đơn vị đã thực hiện được 398 ca mổ nội soi; 433 ca mổ xương khớp; 6 ca mổ nội soi sản phụ khoa; khám ngoại trú bệnh nội tiết – đái tháo đường cho 653 người, điều trị cho 339 người; mổ tai – mũi – họng được 184 ca… Đây là những kỹ thuật mà trước khi đào tạo đơn vị chưa thể làm được.

Bác sĩ Viladet Praphasili khẳng định: “Sau 7 năm nhận được sự đào tạo, chuyển giao của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa Xiêng Khoảng đã có sự phát triển rõ rệt. Lượng bệnh nhân đến khám, điều trị, phẫu thuật tăng nhanh; bệnh viện triển khai được nhiều kỹ thuật cao và mới; nhiều trường hợp bệnh nhân nguy kịch được cứu sống… Vị thế, uy tín, nguồn thu của bệnh viện được nâng cao”.

Các bác sĩ Nghệ An hướng dẫn kỹ thuật cho các bác sĩ Xiêng Khoảng. Ảnh: Hoàng Yến.
Các bác sĩ Nghệ An hướng dẫn kỹ thuật cho các bác sĩ Xiêng Khoảng. Ảnh: Hoàng Yến.

Tiến sĩ Phạm Hồng Phương chia sẻ: “Trong 2 năm qua, dịch Covid-19 đã làm gián đoạn quá trình đào tạo trực tiếp. Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa Xiêng Khoảng chuyển sang hình thức đào tạo, hội chẩn trực tuyến, định kỳ 1 buổi/tuần. Ở thời điểm này, dịch tạm lắng, hoạt động đào tạo sẽ tiếp tục với hình thức đào tạo trực tiếp; hội chẩn trực tuyến định kỳ; hội chẩn trực tuyến đột xuất. Bệnh viện cũng sẽ tư vấn thêm cho bệnh viện bạn trong việc mua sắm trang thiết bị nhằm phát huy năng lực của cán bộ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu người bệnh”.