Bệnh viện Giao thông Vận tải Vinh: Hơn 150 triệu đồng giúp đỡ bệnh nhân nghèo

(Baonghean.vn) - Là bệnh viện cấp 2 thuộc Bộ giao thông vận tải, Bệnh viện Giao thông Vận tải Vinh liên kết với các bệnh viện uy tín của Trung ương như Bạch Mai, bệnh viện K Hà Nội, Việt Đức, Viện mắt Trung ương, Đại học y khoa để phục vụ tốt cho bệnh nhân.
 
Đặc biệt, Bệnh viện có trung tâm thận nhân tạo quy mô lớn nhất khu vực bắc miền Trung, gồm 25 máy chạy thận chu kỳ hiện đại của Nhật Bản, là chi nhánh chạy thận liên kết với Bệnh viên Bạch Mai, đáp ứng phục vụ chạy thận hàng ngày cho 150 lượt người bệnh ở Nghệ An và Hà Tĩnh. Năm 2012, trung tâm đã phục vụ chạy thận cho gần 18.000 lượt người bệnh. Ban giám đốc đã dành mỗi năm hơn 150 triệu đồng giúp đỡ bệnh nhân nghèo từ nguồn tiết kiệm của bệnh viện.

Khám siêu âm màu do Bác sỹ Lê Nguyên Ngọc-Phó giám đốc bệnh viện phụ trách

Phòng máy chạy thận nhân tạo

Thầy thuốc ưu tú Lê Văn Tiệc - Giám đốc bệnh viện thăm bệnh nhân

Kiểm tra chạy thận cho bệnh nhân Đặng Tốn, quê ở Hà Đông- Hà Nội

PN

Tin mới