Bệnh viện HNĐK Nghệ An: Tích cực cấp cứu bệnh nhân suy đa tạng

(Baonghean.vn) - Đến ngày 17/9, sau 1 tuần được lọc máu liên tục, bệnh nhân Cụt Văn Giáp (15 tuổi, Kỳ Sơn) vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, từng phút giây giành giật sự sống với tử thần.
Ngày 12/9, Bệnh viện HNĐK Nghệ An tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân Cụt Văn Giáp chuyển tuyến từ Bệnh viện đa khoa Kỳ Sơn. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy đa tạng với các biểu hiện: phù nề nặng toàn thân, da nhợt nhạt, vàng đậm; phải sử dụng thuốc vận mạch để duy trì ổn định huyết áp; bệnh nhân hoàn toàn không có nước tiểu; men gan tăng cao gấp 100 lần so với bình thường, kèm rối loạn toan kiềm, điện giải. Nguy cơ tử vong rất cao.
bệnh nhân Cụt Văn Giáp (15 tuổi, Kỳ Sơn) vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, từng phút giây giành giật sự sống với tử thần.
Bệnh nhân Cụt Văn Giáp (15 tuổi, Kỳ Sơn) vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, từng phút giây giành giật sự sống với tử thần.
Bác sỹ Trần Phương (khoa Hồi sức Tích cực chống độc) cho biết: “Bệnh nhân Giáp bị suy đa tạng do nhiễm độc khi đi rừng. Lúc mới nhập viện, bệnh nhân không có bảo hiểm y tế và giấy tờ tùy thân, nhưng qua hội chẩn liên khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực, lãnh đạo Bệnh viện quyết tâm dùng mọi phương pháp, thiết bị hiện đại nhất để cứu sống người bệnh. Tuần qua, chúng tôi đã sử dụng phương pháp siêu lọc máu liên tục để thải độc, cho bệnh nhân thở máy tích cực và dùng kháng sinh liều cao”.
Hiện nay, sau 1 tuần hồi sức tích cực, các xét nghiệm lâm sàng của bệnh nhân Giáp đã khả quan hơn, tuy nhiên cơ hội sống vẫn còn rất mong manh. Bản thân bệnh nhân Giáp người dân tộc Khơ mú thuộc huyện Kỳ Sơn, nhưng chi phí điều trị lại rất tốn kém. Mỗi ngày, ngoài chi phí điều trị được bảo hiểm y tế chi trả gần 20 triệu đồng, bệnh nhân cần bổ sung thuốc đặc trị  4 - 5 triệu đồng. Đây là khoản chi quá lớn đối với gia đình dân tộc thiểu số. Những ngày qua, cán bộ khoa Hồi sức Tích cực chống độc và người nhà chăm sóc bệnh nhân trong khoa đã đóng góp hỗ trợ để bệnh nhân Giáp điều trị.    
Hiện nay, bệnh nhân Giáp rất cần sự hỗ trợ, giúp đỡ của cộng đồng./.
Hoàng Yến

Tin mới