1/5 dân số thế giới sẽ mắc bệnh béo phì vào năm 2025

(Baonghean.vn) - Một nghiên cứu mới đây trên tạp chí The Lancet chỉ ra rằng nếu giữ nguyên tốc độ gia tăng tỷ lệ mắc béo phì trên thế giới hiện nay, 18% đàn ông và 21% phụ nữ sẽ bị thừa cân vào năm 2025.

Thức ăn nhanh dần phổ biến trên khắp thế giới. Với hàm lượng thịt đỏ, đường và chất béo cao, đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến chứng béo phì.
Thức ăn nhanh dần phổ biến trên khắp thế giới. Với hàm lượng thịt đỏ, đường và chất béo cao, đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến chứng béo phì.

Kết quả nghiên cứu dựa trên việc phân tích khối lượng cơ thể người từ năm 1975 đến năm 2015 tại 200 quốc gia. Theo đó, trong vòng 4 thập kỷ qua, số lượng người mắc bệnh béo phì trên toàn cầu đã tăng hơn 3 lần ở nam giới và 2 lần ở nữ giới.

Cụ thể, vào năm 1975, chỉ có 2,6% dân số thế giới mắc bệnh béo phì nhưng trong năm 2014, con số đó đã tăng lên 8,9%.

Các quốc gia có thu nhập trung bình đầu người ở mức cao như Australia, Canada, Ireland, New Zealand, Anh và Mỹ có tỷ lệ người mắc bệnh béo phì lớn nhất trên thế giới với hơn 25%. Xếp thứ 2 là các quốc gia thuộc khu vực Trung Đông và Bắc Phi với hơn 26 triệu người béo phì, tương đương 13,9% dân số.

Burundi và Timor-Leste có tỷ lệ béo phì ở nam giới thấp nhất thế giới với ít hơn 1%. Trong khi đó, phụ nữ ở Timor-Leste, Nhật Bản, Việt Nam, Triều Tiên, Campuchia, Lào và Bangladesh đều có tỷ lệ béo phì dưới 5%. Ngược lại, tỷ lệ này ở một số nước vùng Caribbean và Trung Đông lên đến 40-50%.

Vào năm 1975, Trung Quốc có số lượng người béo phì ở nam giới và nữ giới lần lượt đứng thứ 60 và 41 trên thế giới. Nhưng đến năm 2014, số lượng này ở cả 2 giới đều đã vượt lên xếp thứ 2.

Mỹ, quốc gia nổi tiếng với đồ ăn nhanh, ghi nhận tỷ lệ mắc bệnh béo phì ở nam giới và nữ giới lần lượt là 25% và 20%. Đến năm 2025, nghiên cứu của tạp chí The Lancet ước tính sẽ có 43% nữ giới và 45% nam giới ở Mỹ bị béo phì.

Thanh Hiền

(Theo CNN)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới