Dừng nghiên cứu thuốc tránh thai cho đàn ông vì tác dụng phụ

Thuốc tránh thai dạng tiêm dành cho nam giới bị cho là gây trầm cảm, thay đổi tâm trạng và tăng ham muốn tình dục.

Thuốc tránh thai dạng tiêm dành cho đàn ông sẽ không xuất hiện sớm trên thị trường dù thực sự có hiệu quả. Tờ The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism cho biết loại thuốc này dẫn đến nhiều tác dụng phụ giống như thuốc tránh thai của phái đẹp.

thuoc-tranh-thai-cho-dan-ong-bi-dung-nghien-cuu-vi-tac-dung-phu
Ảnh: newschannel5.com.

Theo US News, từ năm 2008 đến 2012, trong nghiên cứu do Liên Hợp quốc tài trợ, 320 đàn ông tuổi 18-45 được tiêm 1.000 mg testosterone cùng 200 mg norethisterone enanthate hay còn gọi là progestin. Những mũi tiêm này tiến hành suốt 24 tuần liên tục nhằm ngăn chặn cơ thể tự sản xuất testosterone và hạn chế số lượng tinh trùng. Sau đó, họ quan hệ tình dục bình thường với tần suất trung bình 2 lần một tuần, sử dụng kết hợp những biện pháp tránh thai không hormone.

Đến cuối năm 2011, 266 tình nguyện viên hoàn thành 24 tuần tiêm, 4 người khiến đối tác mang bầu. Như vậy, hiệu quả của thuốc tránh thai dạng tiêm cho nam giới vào khoảng 96%. Thế nhưng, nhóm tác giả quyết định ngừng công trình sớm “vì lý do an toàn”.

“Có nhiều nguy cơ hơn lợi ích tiềm năng”, báo cáo trên tờ The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism cho thấy. Tổng cộng, 1.491 tác dụng phụ được ghi nhận trong nhóm tình nguyên viên bao gồm đau tại vết tiêm, đau cơ, tăng ham muốn tình dục, nổi mụn, thay đổi tâm trạng và trầm cảm.

Hơn thế, trải qua 52 tuần ngừng tiêm, 8 tình nguyện viên không lấy lại khả năng sinh sản dù thời gian hồi phục trung bình là 26 tuần. Tiếp tục theo dõi những người này, các nhà khoa học phát hiện lượng tinh trùng chỉ về mức bình thường sau thời gian rất dài. Một trường hợp tới nay vẫn chưa khỏe lại hoàn toàn.

Nhận định số tác dụng phụ trên rất giống với những gì phụ nữ gặp phải với biện pháp tránh thai bằng hormone, một số nhà khoa học bức xúc khi công trình bị dừng lại. “20-30% phụ nữ uống thuốc tránh thai bị trầm cảm đến mức cần can thiệp, thế mà họ kết thúc nghiên cứu chỉ vì 3% đàn ông mắc bệnh”, Elisabeth Lloyd, giáo sư sinh học tại Đại học Indiana nói với CNN. Đặc biệt, gần 39% tác dụng phụ kia không hề liên quan đến thuốc tránh thai dạng tiêm. 

Bác sĩ tiết niệu Seth Cohen tại Trung tâm Y tế Langone Đại học New York bày tỏ sự lo lắng về các phương pháp ngừa thai bằng hormone, song hy vọng đội ngũ chuyên gia tiếp tục nỗ lực để tìm ra loại thuốc an toàn cho cả nam lẫn nữ.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới