Nước muối giúp trẻ tránh xa tác nhân gây bệnh lúc giao mùa

Thời tiết chuyển mùa, trẻ sơ sinh dễ bị mắc bệnh do hệ miễn dịch của trẻ vẫn chưa đủ mạnh. Tuy nhiên có một phương thuốc đơn giản có thể làm tại nhà giúp bảo vệ trẻ khỏi các tác nhân gây bệnh.

Nước muối có tác dụng diệt khuẩn hiệu quả - Ảnh: Shutterstock
Nước muối có tác dụng diệt khuẩn hiệu quả - Ảnh: Shutterstock

Bạn cần chuẩn bị 1 ly nước ấm, 1 muỗng muối và bình nhựa nhỏ mũi. 

Sau đó, bạn đun nóng nước và thêm một muỗng muối vào hòa. Sau khi nước nguội, bạn đổ loại nước muối này vào bình nhựa nhỏ mũi. Sau đó, nhỏ từ từ 2 giọt nước muối vào mũi trẻ.

Thực hiện cách này 1-2 lần một ngày để bảo vệ trẻ hoặc cho đến khi các triệu chứng cảm lạnh giảm dần.

Theo trang tin Boldsky dẫn nguồn từ các chuyên gia, phương thuốc làm tại nhà này là rất an toàn khi dùng cho trẻ sơ sinh vì giúp ngăn chặn và thậm chí chữa cảm lạnh vì các thành phần được sử dụng là đơn giản và không độc hại.

Hỗn hợp nước ấm và muối dùng nhỏ mũi có khả năng loại bỏ các lớp nhầy trong đường hô hấp của trẻ sơ sinh, do đó làm giảm tắc nghẽn.

Ngoài ra, dung dịch muối này còn có tác dụng giết chết các vi khuẩn có thể gây ra cảm cúm ở trẻ sơ sinh, do đó ngừa bệnh tật.

Theo TNO

TIN LIÊN QUAN

Tin mới