Bệnh viện Tây Bắc Nghệ An: 1 tuần tiếp nhận 6 ca sốt xuất huyết

(Baonghean.vn) - 1 tuần nay, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An đã tiếp nhận và điều trị cho 6 ca nhiễm bệnh sốt xuất huyết, trong đó có 1 ca nhiễm nặng phải chuyển lên tuyến trên để điều trị. 

 » Nghệ An có 106 người mắc sốt xuất huyết

 » 4 ca sốt xuất huyết phát hiện ở Quỳ Hợp là ở Hà Nội hoặc Lào về
 

Bác sỹ Trần Minh Khổng - Trưởng khoa truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An thăm khám cho bệnh nhân sốt xuất huyết. Ảnh: Quang Huy
Bác sỹ Trần Minh Khổng - Trưởng khoa truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An thăm khám cho bệnh nhân sốt xuất huyết. Ảnh: Quang Huy

Những bệnh nhân nhập viện và điều trị sốt xuất huyết tại bệnh viện này đều là những người trở về từ các địa phương có dịch bệnh như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Các trường hợp mắc sốt xuất huyết đều ở độ tuổi thanh niên, đang theo học tại các trường đại học.

Em Trần Văn Đức ở xã Nghĩa Hiếu, huyện Nghĩa Đàn cho biết hiện đang là sinh viên trường Đại học Ngân hàng Hà Nội. Khi được nghỉ hè, em trở về quê chơi, vừa về đến nhà bỗng thấy người bị nổi những nốt đỏ và sốt, gia đình đưa em xuống viện để khám thì biết em bị sốt xuất huyết phải ở lại viện điều trị; đã  qua mấy ngày nhưng em vẫn còn rất mệt.

Cũng đang là sinh viên một trường đại học ở Hà Nội, em Trần Kim Long ở xóm Đông Hải, xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa nhập viện đã một tuần với các biểu hiện như: sốt, đau đầu, nhức mỏi chân tay và nổi đốm đỏ. Qua điều trị bệnh của Long đã thuyên giảm nhưng theo bà Phương - mẹ của Long, thì: “cháu đã cắt sốt nhưng vẫn còn mẩn đỏ. Thường cắt sốt vẫn có thể sốt lại nên tôi mong các bác sỹ tiếp tục chữa trị dứt điểm cho cháu".

Tính từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An đã tiếp nhận trên 10 ca sốt xuất huyết. Trong đó, có cả những bệnh nhân nặng phải chuyển tuyến trên.

Cán bộ Trung tâm y tế thị xã Thái Hòa, khảo sát lấy mẫu xét nghiệm tại bệnh viện. Ảnh: Quang Huy
Cán bộ Trung tâm y tế thị xã Thái Hòa, khảo sát lấy mẫu xét nghiệm tại bệnh viện. Ảnh: Quang Huy

Hiện tại, ở thị xã Thái Hòa chưa xuất hiện ổ dịch sốt xuất huyết, nhưng trước những diễn biến phức tạp của bệnh như hiện nay, Trung tâm y tế thị xã  đang tiến hành khảo sát lấy mẫu bệnh để xét nghiệm, đồng thời chuẩn bị vật tư, trang thiết bị, hướng dẫn cho cán bộ y tế thôn bản và người dân về công tác phòng, chống dịch bệnh.

                  Thu Trang - Quang Huy

TIN LIÊN QUAN

Tin mới