Cứu sống ngư dân nguy kịch ở Trường Sa

(Baonghean.vn) - Tổ Quân y của Bệnh viện Quân y 4 (Quân khu 4) trên đảo An Bang, Quần đảo Trường Sa cấp cứu, điều trị thành công bệnh nhân bị hội chứng giảm áp mức độ nặng. 

Bệnh nhân là anh Nguyễn Văn Thảo (SN 1974, quê ở Ninh Thủy, Ninh Hòa, Khánh Hòa), là ngư dân tàu đánh cá mang số hiệu KH - 91818TS.

Khoảng 0h30 phút ngày 25/8, anh Thảo lặn ở độ sâu khoảng 30m trên vùng biển thuộc phía Đông Nam Quần đảo Trường Sa, cách đảo Thuyền Chài Việt Nam khoảng 10 hải lý. Do cuộc lặn sâu, kéo dài và ngoi lên mặt nước tương đối nhanh nên anh bị hội chứng giảm áp, được vận chuyển vào Bệnh xá đảo An Bang lúc 19h30 phút cùng ngày trong tình trạng: ý thức tỉnh, huyết áp tụt thấp 80 - 85/50mmHg, mạch nhanh 100lần/phút, liệt tứ chi, bí tiểu và thiểu niệu.

Vận chuyển bệnh nhân lên Bệnh xá đảo An Bang.
Vận chuyển bệnh nhân lên Bệnh xá đảo An Bang. Ảnh: Phú - Anh.

Tại đây, tổ Quân y đảo An Bang của Bệnh viện Quân y 4 (Quân khu 4) do Thượng úy, Bác sỹ Phạm Quang Anh làm bệnh xá trưởng đã nhanh chóng tiếp nhận, thăm khám và đưa ra chẩn đoán: Trụy mạch, liệt tứ chi do bệnh giảm áp mức độ nặng giờ thứ 20. 

Với tinh thần khẩn trương, tổ Quân y tiến hành đặt đường truyền ngoại vi truyền dịch, cho thở oxy, đặt sonde Bàng Quang theo dõi lượng nước tiểu, kiểm soát huyết áp, sử dụng Corticoid liệu pháp, điều chỉnh rối loạn chức năng các cơ quan… Sau khoảng 1 giờ hồi sức tích cực, tình trạng huyết động đã ổn định trở lại, bắt đầu có nước tiểu qua sonde, đỡ đau toàn thân, vận động tứ chi đã bắt đầu có biểu hiện hồi phục.

Bác sĩ Phạm Quang Anh, Bệnh xá trưởng đảo An Bang khám bệnh cho bệnh nhân Thảo.
Bác sĩ Phạm Quang Anh, Bệnh xá trưởng đảo An Bang khám bệnh cho bệnh nhân Thảo. Ảnh: Phú - Anh.

Bác sĩ  trẻ Phạm Quang Anh cho biết: Trước đây, bệnh giảm áp là bệnh đặc thù của thợ lặn, nhưng gần đây, khi lặn trở thành một hoạt động ưa thích của du lịch khám phá ở biển thì căn bệnh giảm áp có thể là nguy cơ đối với nhiều người. Bệnh giảm áp là tổn thương gây ra do các bọt khí hình thành trong mạch máu và dịch trong cơ thể khi có sự giảm áp suất xung quanh đột ngột. Bệnh này nếu không được cứu chữa kịp thời sẽ dẫn đến tử vong hoặc bị tàn phế suốt đời.  

Bệnh nhân Thảo sau 4 ngày điều trị tại Bệnh xá đảo An Bang do Tổ Quân y Bệnh viện Quân y 4 (QK4) phụ trách.
Bệnh nhân Thảo sau 4 ngày điều trị tại Bệnh xá đảo An Bang do Tổ Quân y Bệnh viện Quân y 4 (QK4) phụ trách. Ảnh: Phú - Anh.

Hiện tại, sau 4 ngày điều trị, bệnh nhân đã hoàn toàn tỉnh táo, tiếp xúc tốt, ăn được cháo, đỡ đau toàn thân, huyết động ổn định, đã rút sonde tiểu và có thể tự đi tiểu bình thường, vận động tứ chi đã hồi phục gần hoàn toàn, có thể đi lại nhẹ nhàng trong phòng. Bệnh nhân đã được chuyển vào đất liền để điều trị đặc hiệu bằng oxy cao áp giúp quá trình hồi phục chức năng tốt hơn.

 Lê Phú - Quang Anh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới