Dự án 'Hơi thở cuộc sống' giúp phát hiện bệnh lao trẻ em tại Nghệ An

(Baonghean.vn) – Dự án “Hơi thở cuộc sống” giúp phát hiện số ca lao trẻ em tăng gấp đôi tại 4 huyện Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Nam Đàn và Yên Thành.

Ngày 14/11, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Nghệ An phối hợp với tổ chức PATH, Johnson & Johnson Việt Nam tổ chức Hội thảo tổng kết dự án “Hơi thở cuộc sống”.

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Chương trình chống Lao quốc gia, Sở Y tế Nghệ An, Bệnh viện Lao và bệnh phổi Nghệ An, PATH, Johnson & Johnson Việt Nam, Bệnh viện Đa khoa, các trung tâm y tế huyện trên địa bàn và các đơn vị thực hiện dự án tại Nghệ An.

Việt Nam hiện là nước có gánh nặng bệnh lao cao, đứng thứ 15 trong 30 nước có số người bệnh lao cao nhất trên toàn cầu. Nghệ An là một trong 10 tỉnh có gánh nặng bệnh lao cao trong cả nước. Mỗi năm, toàn tỉnh phát hiện từ 2.700 - 2.900 người mắc lao mới, trong đó, ước tính số ca lao trẻ em chiếm khoảng 10% trong tổng số bệnh nhân lao.

Bác sĩ Đậu Minh Quang - Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Nghệ An khẳng định: Dự án
Bác sĩ Đậu Minh Quang - Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Nghệ An khẳng định: Dự án "Hơi thở cuộc sống" góp phần phá hiện bệnh lao trẻ em tại 4 huyện của dự án tăng. Ảnh: Đinh Nguyệt

Dự án “Hơi thở cuộc sống” nhằm thí điểm một mô hình tăng cường phát hiện, điều trị và quản lý bệnh lao ở trẻ em, bằng cách giảm số trẻ mắc và tử vong vì căn bệnh này tại Việt Nam.

Dự án do PATH–tổ chức phi lợi nhuận quốc tế hoạt động về sức khỏe của phụ nữa và trẻ em phối hợp với Johnson & Johnson Việt Nam, Chương trình phòng chống Lao quốc gia và Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Nghệ An triển khai tại Nghệ An bắt đầu từ tháng 3/2016; tại 4 huyện Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Nam Đàn và Yên Thành.

Khám cho bệnh nhi tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Nghệ An. Ảnh: PV
Khám cho bệnh nhi tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Nghệ An. Ảnh: PV

Dự án triển khai các hoạt động nâng cao năng lực cho cán bộ y tế tuyến cơ sở trong chẩn đoán, điều trị dự phòng lao trẻ em; huy động các cơ sở y tế ngoài mạng lưới lao, tham gia quản lý lao trẻ em; thành lập các tổ kỹ thuật lao tuyến huyện và triển khai quy trình phối hợp chẩn đoán lao trẻ em; triển khai quy trình sàng lọc trẻ tiếp xúc nguồn lây tại cộng đồng.

Các đơn vị. Ảnh: Đinh Nguyệt
Các cán bộ trực tiếp tham gia dự án trao đổi, thảo luận về những bài học kinh nghiệm trong công tác chẩn đoán, điều trị và dự phòng lao trẻ em. Ảnh: Đinh Nguyệt

Nhờ vậy, số trẻ được phát hiện lao tại 4 huyện của dự án tăng gấp đôi (từ 74 lên 148 trẻ); 9 tháng đầu năm 2017, có thêm 89 trẻ mới mắc lao được phát hiện; góp phần tăng số ca lao trẻ em được phát hiện trong toàn tỉnh.

Sau gần 2 năm, số trẻ tham gia điều trị dự phòng INH tại 4 huyện dự án tăng gấp 5 lần (từ 49 trẻ năm 2015 lên 344 trẻ tại thời điểm tháng 9 năm 2017). Tỷ lệ trẻ được điều trị dự phòng INH so với trẻ chưa được điều trị dự phòng tại 4 huyện tăng hơn 20%.

Biểu dương các đơn vị triển khai Dự án
Biểu dương các đơn vị triển khai Dự án "Hơi thở cuộc sống" tại Nghệ An có hiệu quả. Ảnh: Đinh Nguyệt

Tại hội thảo, Bệnh viện Lao và bệnh phổi Nghệ An, PATH, và Johnson & Johnson Việt Nam đã báo cáo kết quả và chia sẻ kinh nghiệm, của dự án “Hơi thở cuộc sống” tại Nghệ An; đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác chẩn đoán, điều trị và dự phòng lao ở trẻ em.

Được biết, dự án “Hơi thở cuộc sống” sẽ tiếp tục mở rộng trên địa bàn Nghệ An thời gian tới.

Thành Chung – Đinh Nguyệt 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới