Yên Thành: 52 xóm không có người sinh con thứ 3

(Baonghean.vn) - Ngày 14/1 huyện Yên Thành đã tổng kết công tác DS – KHHGĐ năm 2015, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

Lãnh đạo Sở Y tế kiểm tra chiến dịch truyền thông dân số gắn với cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS tại huyện Yên Thành
Lãnh đạo Sở Y tế kiểm tra chiến dịch truyền thông dân số gắn với cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS tại huyện Yên Thành

Năm 2015, huyện Yên Thành đã chú trọng gắn công tác DS-KHHGĐ với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; đưa các chỉ tiêu về dân số, lấy phong trào xây dựng mô hình xóm, thôn, xã không có người sinh con thứ 3 trở lên để đánh giá hoạt động, phong trào thi đua từ cấp huyện đến cấp cơ sở.

Học sinh trường THPT Yên Thành 3 tham gia tuyên truyền DS-KKHGĐ
Học sinh trường THPT Yên Thành 3 tham gia tuyên truyền DS-KKHGĐ

Nhờ đó, đến cuối năm 2015, toàn huyệncó 52 khu dân cư ( khối, xóm) không có người sinh con thứ 3 từ 1 – 8 năm. Trong đó có 7 xóm không có người sinh con thứ 3 từ 3 năm trở lên. Tiêu biểu có các xóm: Tân Vĩnh - xã Vĩnh Thành, Tân Hợp - xã Hợp Thành, Trung Nam - xã Hậu Thành 4 năm không có người con thứ 3. Riêng xóm Tương Lai -  xã Vĩnh Thành 8 năm liền không có người con thứ 3. 

Anh Tuấn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới