Yên Thành: Bầu Chủ tịch hội Nông dân nhiệm kỳ 2018-2023

(Baonghean.vn) - Trong 2 ngày 8 và 9/5, Hội Nông dân huyện Yên Thành tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023, với sự tham dự của 181 đại biểu đại diện cho 56.679 hội viên.
Quang cảnh đại hội. Ảnh: Đăng Trí
Quang cảnh Đại hội Hội Nông dân Yên Thành nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: Đăng Trí
Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân huyện Yên Thành không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở nên thu hút đông đảo hội viên tham gia vào tổ chức hội. Tổng số hội viên trong toàn huyện đến nay là 56.679, đạt 89% so với hộ nông nghiệp và 65% lao động nông nghiệp.

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, hội viên nông dân huyện đã tự nguyện đóng góp 352 tỷ đồng, hiến hàng nghìn mét vuông đất, xây dựng và nâng cấp hơn 695 km đường giao thông nông thôn, đưa tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện lên 25/39 xã, đạt tỷ lệ 66%.

Năm 2017, có 20.532 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, trong đó cấp Trung ương 35 hộ, cấp tỉnh 350 hộ.

Dạy nghề Mây tre đan cho nông dân xã Phúc Thành. Ảnh: Đăng Trí
Dạy nghề mây tre đan cho nông dân xã Phúc Thành. Ảnh: Đăng Trí

Đại hội đã bầu 29 ủy viên BCH khóa XI; bầu 15 đại biểu đi dự Đại hội Hội Nông dân tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Ông Nguyễn Sỹ Chương được Đại hội tín nhiệm bầu tái giữ chức Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2018-2023.

Tin mới