Yên Thành cưỡng chế, tháo dỡ nhà xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp

(Baonghean.vn)- Sáng 3/12, UBND xã Tiến Thành (huyện Yên Thành) phối hợp với ngành chức năng cưỡng chế việc thi công một ngôi nhà xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp.
Cơ quan chức năng cưỡng chế công trình xây dựng trái phép. Ảnh: Văn Trường
Cơ quan chức năng cưỡng chế công trình xây dựng trái phép. Ảnh: Văn Trường

Ngôi nhà do ông Nguyễn Sĩ Lực, xóm Tây Bắc Tiến, xã Tiến Thành, Yên Thành xây dựng trái phép tại  lô 28, thửa 35, khoảnh 4 thuộc khu vực đất rừng sản xuất với diện tích 48,23 m2. Công trình được xây dựng bằng gạch táp lô nằm nghiêng, được che phủ lớp tôn phía ngoài, chiều dài 5,5 m, chiều rộng 4,1 mét, chiều cao 3,3 mét. Ngoài ra còn có một số công trình phụ như sân bê tông, nhà vệ sinh…

Công trình nhà vệ sinh đang xây dựng dang dở trên đất trái phép. Ảnh: Văn Trường.
Công trình nhà vệ sinh đang xây dựng dang dở trên đất trái phép. Ảnh: Văn Trường.

Trước đó, UBND xã Tiến Thành đã yêu cầu ông Nguyễn Sĩ Lực tự tháo dỡ công trình vi phạm, khôi phục tình trạng đất ban đầu, tuy nhiên ông Lực không chấp hành.

Ông Phan Văn Vũ, Chủ tịch UBND xã Tiến Thành cho biết: Hiện nay xã Tiến Thành đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để kiểm tra, rà soát, xác minh lại nguồn gốc đất của một số hộ dân trên địa bàn đang vi phạm xây dựng công trình trên đất lâm nghiệp.

Tin mới