Yên Thành: Đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh Nhà thờ họ Nguyễn Như

(Baonghean.vn) - Sáng 28/7, UBND Huyện Yên Thành long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh Nhà thờ họ Nguyễn Như ở làng Vân Nam, xã Khánh Thành.

Nhà thờ họ Nguyễn Như  là công trình mang kiến trúc nghệ thuật từ thời nhà Nguyễn, gồm 3 tòa nhà cổ kính, để thờ tổ tiên của dòng họ. 

Đại diện Sở VHTT&DL tỉnh Nghệ An trao bằng công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh cho lãnh đạo huyện Yên Thành, xã Khánh Thành và hội đồng gia tộc họ Nguyễn Như xã Khánh Thành.
Đại diện Sở VHTT&DL tỉnh Nghệ An trao bằng công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh cho xã Khánh Thành và hội đồng gia tộc họ Nguyễn Như, xã Khánh Thành.

Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, nhà thờ họ Nguyễn Như vẫn còn lưu giữ được nhiều hiện vật vừa có giá trị lịch sử vừa có giá trị văn hóa; là một trong những địa điểm ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng gắn với lịch sử của địa phương.

Trong cao trào cách mạng 1930-1931, nhà thờ là nơi trú ẩn và hoạt động của các chiến sỹ cộng sản; Đầu năm 1945 là nơi “ mở lớp bình dân học vụ”. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, nhà thờ được chọn làm trạm dừng chân của bộ đội, nơi chăm sóc, chữa lành vết thương cho các chiến sỹ; là trụ sở làm việc của HTX Vân Nam, nơi tổ chức các cuộc họp quan trọng của chi bộ Đảng Vân Nam…

Anh Tuấn - Phan Hiền

(Đài Yên Thành)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới