Yên Thành dự kiến tổ chức đón huyện chuẩn nông thôn mới vào cuối tháng 8

(Baonghean.vn) - Lễ đón nhận đạt chuẩn huyện NTM của Yên Thành sẽ được tổ chức trang trọng, nghiêm túc, nhưng phải tiết kiệm, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Sáng 3/8, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để nghe và cho ý kiến về kế hoạch tổ chức lễ công bố huyện Yên Thành đạt chuẩn NTM. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Toàn cảnh buổi họp. Ảnh: Xuân Hoàng
Toàn cảnh buổi họp. Ảnh: Xuân Hoàng

Thực hiện Quyết định 524/QĐ-TTg, UBND huyện Yên Thành dự kiến tổ chức Lễ công bố huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào ngày 29/8/2020.

Lễ công bố là dịp để tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, các giá trị văn hóa đặc sắc của huyện Yên Thành với nhân dân trong và ngoài tỉnh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh phát triển du lịch.
Ông Phan Văn Tuyên - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành phát biểu tại buổi họp. Ảnh: Xuân Hoàng
Ông Phan Văn Tuyên - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành phát biểu tại buổi họp. Ảnh: Xuân Hoàng

Tại cuộc làm việc, các đại biểu đã cho ý kiến về công tác tổ chức lễ công bố. 

Qua 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, kinh tế huyện Yên Thành đã từng bước phát triển, an sinh xã hội đảm bảo, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên. Thu ngân sách hàng năm đạt trên 380 tỷ đồng; có hơn 15.000 lao động đang làm việc ở nước ngoài, hàng năm gửi về trên 200 triệu USD, góp phần nâng cao thu nhập; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,92%; thu nhập bình quân đầu người hiện đạt 43 triệu đồng/năm.

Tổng nguồn vốn của huyện Yên Thành huy động xây dựng NTM qua 10 năm gần 5.500 tỷ đồng. Trong đó: Ngân sách Trung ương hơn 242 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hơn 348 tỷ đồng, ngân sách huyện hơn 277 tỷ đồng.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu kết luận buổi họp. Ảnh: Xuân Hoàng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu kết luận buổi họp. Ảnh: Xuân Hoàng

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu chỉ đạo: Lễ đón nhận sẽ được tổ chức trang trọng, nghiêm túc, nhưng phải an toàn, tiết kiệm và đặc biệt đảm bảo công tác phòng chống Covid -19. 

Từ nay đến ngày lễ đón nhận, huyện Yên Thành cần quan tâm đến công tác thu dọn vệ sinh môi trường trong khu dân cư; đồng thời trang trí băng rôn, khẩu hiệu trên các trục đường.
Bức tranh nông thôn huyện Yên Thành ngày nay. Ảnh tư liệu của Thái Dương
Bức tranh nông thôn huyện Yên Thành ngày nay. Ảnh tư liệu của Thái Dương
Đến cuối năm 2019, huyện Yên Thành đã có 38/38 xã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, thị trấn Yên Thành đạt chuẩn văn minh đô thị. Yên Thành cũng đã đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Ngày 16/4/2020, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng ra Quyết định số 524/QĐ-TTg công nhận  huyện Yên Thành đạt chuẩn NTM năm 2019.

Tin mới