Yên Thành hỗ trợ di dời 4.000 cột điện trên đường

(Baonghean.vn) - Huyện Yên Thành đã có chủ trương hỗ trợ di dời hơn 4.000 cột điện - những "cái bẫy" trên các trục đường nông thôn đến vị trí an toàn.

Cột điện án ngữ trên đường NTM của xóm Yên Phú, xã Văn Thành, huyện Yên Thành.
Cột điện án ngữ trên đường NTM của xóm Yên Phú, xã Văn Thành, huyện Yên Thành.

Hiện trên địa bàn huyện Yên Thành đang có hơn 4.000n cột điện nằm trên lòng, lề đường gây mất mỹ quan, mất an toàn giao thông, nhiều năm chưa được xử lý.

Sau khi Báo Nghệ An phản ánh, huyện Yên Thành đã có giải pháp hỗ trợ các địa phương di dời những cái "bẫy" này. 

Những cái cột điện
Những cột điện "vô duyên" trên đường NTM ở Yên Thành, tới đây sẽ được di dời để đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông.

Tại kỳ họp HĐND huyện tháng 7/2016, Yên Thành đã thống nhất hỗ trợ kinh phí 100.000 đồng/cột để di dời những chiếc cột điện trên lòng, lề đường đến vị trí khác.

Thời điểm này, các xã đang tiến hành rà soát lại để làm tờ trình xin hỗ trợ kinh phí. Tuy nhiên, theo phản ánh của các địa phương, để di dời những chiếc cột điện này là cần có kinh phí cao hơn nhiều, vì có những cột  điện đã hư hỏng, phải thay mới.

Ông Bùi Trọng Long - Chủ tịch UBND xã Mã Thành cho rằng: Cùng với sự hỗ trợ của huyện, tới đây chúng tôi sẽ triển khai di dời những cột điện "vô duyên" đến vị trí an toàn, tuy nhiên, để thuận lợi và giảm chi phí cho địa phươn cần có sự phối hợp hỗ trợ của ngành điện lực".

Xuân Hoàng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới