Yên Thành: Hơn 500 mô hình "Dân vận khéo" ở các lĩnh vực

(Baonghean.vn) - Sau hơn 1 năm thực hiện mô hình “Dân vận khéo”, Yên Thành đã xây dựng được 508 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực.

Thuấn nhuần lời dạy của Bác Hồ về công tác dân vận “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kéo. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, những năm qua, các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị ở huyện Yên Thành rất chăm lo đến công tác dân vận. Huyện ủy đã ban hành thực hiện Đề án "Tăng cường công tác dân vận trước yêu cầu mới, giai đoạn 2011 - 2015".

Nhờ làm tốt công tác dân vận mà nhiều mô hình kinh tế mới được đưa vào sản xuất trên đồng ruộng Yên Thành (Ảnh: Lãnh đạo tỉnh và huyện thăm mô hình sản uất ớ xuất khẩu ở xã Nam Thành
Nhờ làm tốt công tác dân vận mà nhiều mô hình kinh tế mới được đưa vào sản xuất trên đồng ruộng Yên Thành (Ảnh: Lãnh đạo tỉnh và huyện thăm mô hình sản xuất ớt cay xuất khẩu ở xã Nam Thành)

Theo đó công tác dân vận được cả hệ thống chính trị tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; xóa đói, giảm nghèo; giải quyết khiếu nại tố cáo; đấu tranh đối với các hành vi làm ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết toàn dân.... Tăng cường phát huy dân chủ trong Đảng, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong từng cấp, từng ngành, cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng khối đoàn kết và sự đồng thuận cao trong Đảng và xã hội.

Đặc biệt, từ huyện đến cơ sở đã triển khai thực hiện mô hình “Dân vận khéo” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; xây dựng nông thôn mới, tạo ra những tác động và hiệu quả tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng đơn vị, địa phương.

Kết quả, sau hơn 1 năm thực hiện phong trào “Dân vận khéo”, toàn huyện đã xây dựng được 508 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực. Cụ thể có 349 mô hình “Dân vận khéo” trong lĩnh vực phát triển kinh tế; 92 mô hình về lĩnh vực văn hóa – xã hội; 31 mô hình bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; 36 mô hình về xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Tăng cường phối hợp giữa chính quyền, MTTQ, các đoàn thể thực hiện phong trào “Toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới”. Kết quả này đã góp phần rất lớn vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn trên địa bàn toàn huyện.

Minh Chi

Tin mới