Yên Thành khẩn trương thu hoạch trên 4.500 ha lúa chạy lụt

(Baonghean.vn) - Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, những ngày này, bà con nông dân huyện Yên Thành đang khẩn trương thu hoạch lúa ở vùng sâu trũng, nhằm tránh thiệt hại do mưa bão gây ra.
Thu hoạch lúa ở vùng đồng Cả, xã Liên Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: Văn Trường
Thu hoạch lúa ở vùng đồng Cả, xã Liên Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: Văn Trường

Trên cánh đồng Cả, xã Liên Thành (Yên Thành) các máy gặt đập liên hoàn đang hoạt động hết công suất. Chị Phan Thị Minh ở xóm 3, xã Liên Thành cho biết: Gia đình làm 5 sào ruộng, chủ yếu giống khang dân, hiện tại lúa chỉ mới chín khoảng trên 80% nhưng vụ này thời tiết mưa gió bất thường nên phải gặt sớm cho chắc ăn. Cũng theo chị Minh, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 lúa bị đổ gãy nhiều chỉ đạt năng suất 2 tạ/sào, giảm so với vụ trước 50kg/sào/vụ.

Xã Liên Thành có trên 414 ha lúa hè thu, trong đó có 150 ha lúa ở vùng chạy lụt. Đến thời điểm này, xã đã huy động trên 10 máy gặt đập liên hoàn thu hoạch vùng chạy lụt, dự kiến đến 3/9 sẽ thu hoạch xong. Do ảnh hưởng mưa bão nên năm nay năng suất lúa chỉ đạt từ 45 - 46 tạ/ha.

Thóc sau khi gặt được đóng bì để đưa về. Ảnh: Văn Trường
Thóc sau khi gặt được đóng bì để đưa về. Ảnh: Văn Trường

Ông Nguyễn Văn Dương - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT Yên Thành chia sẻ: Huyện chỉ đạo các xã có lúa hè thu chín trên 85% thì tiến hành gặt để tránh rủi ro do mưa lũ gây ra. Đến thời điểm này, các xã nằm trong vùng chạy lụt như Liên Thành, Vĩnh Thành, Nhân Thành, Bảo Thành… đang tiến hành gặt. Chủ yếu các xã thuê trên máy gặt đập liên hoàn để thu hoạch nên tiến độ rất nhanh. Dự kiến đến ngày 5/9 sẽ gặt xong trên 4.500 ha lúa vùng chạy lụt; khoảng 20/9 sẽ gặt xong trên 12.500 ha lúa hè thu.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, Yên Thành bị ngập trên 5.000 ha giai đoạn lúa làm đòng trổ bông, chưa kể nhiều diện tích bị đổ gãy nên vụ hè thu này năng suất thấp, dự kiến chỉ đạt 46 tạ/ha, (giảm hơn 10 tạ/ha so vụ trước).

Tin mới