Yên Thành: Kỷ luật chủ tịch xã, thị trấn nếu buông lỏng công tác phòng, chống dịch

(Baonghean.vn) - UBND huyện Yên Thành vừa ban hành công điện khẩn về việc chấn chỉnh công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Theo đó, những địa phương buông lỏng công tác phòng, chống dịch, thì chủ tịch UBND xã, thị trấn đó phải chịu kỷ luật trước Chủ tịch UBND huyện.
Thời gian qua, tại một số địa phương có dịch tả lợn châu Phi vẫn có tình trạng người dân mổ lợn không rõ nguồn gốc để tiêu thụ thịt lợn. Do vậy, UBND huyện yên Thành ban hành công điện chấn chỉnh công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi, theo đó từ ngày 27/8, địa phương nàoNhững địa phương có dịch, nếu để tình trạng giết mổ, buôn bán thịt lợn không rõ nguồn gốc thì chủ tịch UBNd xã đó phải chịu kỷ luật trước Chủ tịch UBND huyện. Ảnh: Xuân Hoàng
Theo công điện của UBND huyện Yên Thành, từ ngày 28/8, địa phương nào để tình trạng giết mổ, buôn bán thịt lợn không rõ nguồn gốc, buông lỏng trong công tác phòng, chống dịch thì chủ tịch UBND xã đó phải chịu kỷ luật trước Chủ tịch UBND huyện. Ảnh: Xuân Hoàng

Trước tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp tại nhiều xã và tình trạng buông lỏng công tác phòng, chống dịch tại một số địa phương, ngày 27/8, UBND huyện Yên Thành ban hành Công điện số 08/CĐ-UBND về việc chấn chỉnh công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Theo đó, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn, trưởng các phòng, ban liên quan khẩn trương triển khai một số giải pháp: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, vận động người chăn nuôi vệ sinh sạch sẽ khu vực chuồng trại; chuẩn bị đủ vôi bột, hóa chất để khử trùng tiêu độc lối đi, cổng ra vào chuồng trại...
Tăng cường quản lý công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ và vệ sinh thú y để phát hiện và ngăn chặn dịch bệnh phát tán và lây lan qua đường vận chuyển, buôn bán tiêu thụ. Khuyến cáo người chăn nuôi, nhất là hộ chăn nuôi vừa và nhỏ, hộ chăn nuôi tại các vùng có mật độ chăn nuôi cao, nguy cơ xảy ra dịch bệnh lớn, chưa tiến hành việc tái đàn. 
Công tác vận chuyển lợn cũng được huyện Yên Thành giám sát chặt chẽ. Ảnh: Xuân Hoàng
Công tác vận chuyển lợn cũng được huyện Yên Thành giám sát chặt chẽ. Ảnh: Xuân Hoàng

Các xã, thị trấn, kiểm tra xử lý kiên quyết, nghiêm túc các trường hợp tiêu thụ lợn, sản phẩm lợn không rõ nguồn gốc, thịt lợn bán không có dấu kiểm soát giết mổ của cơ quan thú y; bán rong thịt lợn, sản phẩm của lợn tại vỉa hè, lề đường; giết mổ nhỏ lẻ trong khu dân cư. Nếu để xảy ra tình trạng buông lỏng trong công tác phòng, chống dịch, thì chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải chịu kỷ luật trước chủ tịch UBND huyện.

UBND huyện Yên Thành yêu cầu các địa phương coi nhiệm vụ phòng, chống, khống chế dịch tả lợn châu Phi là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách hiện nay, quán triệt phương châm "phòng chống dịch như chống giặc".  
Đến ngày 29/8, trên địa bàn huyện Yên Thành, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 840 hộ, thuộc 154 xóm của 32 xã. Tổng số lợn mắc bệnh đã tiêu hủy 3.852 con, tổng trọng lượng 170.870 kg (chiếm hơn 27% số lợn tiêu hủy của tỉnh).
Hiện dịch đang diễn biến phức tạp tại các xã: Phúc Thành, Hậu Thành, Nhân Thành, Phú Thành, Nam Thành, Công Thành, Long Thành, Viên Thành, Văn Thành...

Tin mới