Yên Thành: Nhiều công trình thủy lợi hư hỏng, gần 3.000 hộ dân đang bị cô lập

(Baonghean.vn) - Hiện có khá nhiều công trình thuỷ lợi hư hỏng tại các xã phía Nam của huyện Yên Thành như Long Thành, Bảo Thành, Khánh Thành; nhiều làng mạc đang bị cô lập.

Quang cảnh ngập lụt ở nhiều xã của huyện Yên Thành. Clip: Văn Trường

Hồ chứa Bàn Vàng xã Tiến Thành, huyện Yên Thành đã bị vỡ. Ảnh: Văn Trường

Hồ chứa Bàn Vàng xã Tiến Thành, huyện Yên Thành đã bị vỡ. Ảnh: Văn Trường

Đập Minh Xuân xóm Minh Phú, xã Đồng Thành bị sạt lở thân đập. Ảnh: Văn Trường

Đập Minh Xuân xóm Minh Phú, xã Đồng Thành bị sạt lở thân đập. Ảnh: Văn Trường

Một số bờ kênh ở xã Đồng Thành bị sạt lở. Ảnh: Văn Trường

Một số bờ kênh ở xã Đồng Thành bị sạt lở. Ảnh: Văn Trường

Quốc lộ 7B đoạn qua thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành đang ngập sâu. Ảnh: Văn Trường

Quốc lộ 7B đoạn qua thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành đang ngập sâu. Ảnh: Văn Trường

Người dân xóm Văn Tràng, xã Long Thành "tự chế" bè để đi lại. Ảnh: Văn Trường

Người dân xóm Văn Tràng, xã Long Thành "tự chế" bè để đi lại. Ảnh: Văn Trường

Hầu hết các hộ dân ở xóm Văn Tràng ngập sâu trong nước lũ. Ảnh: Văn Trường

Hầu hết các hộ dân ở xóm Văn Tràng ngập sâu trong nước lũ. Ảnh: Văn Trường

Theo báo cáo của UBND xã Long Thành, toàn xã có 6 xóm bị cô lập, trên 700 hộ dân bị ngập, hầu hết bà con đều chủ động kê đồ đạc, di dời vật nuôi đến nơi an toàn. Trong ảnh: Bà con vùng "rốn lũ" Long Thành dùng bè tự chế vận chuyển nhu yếu phẩm vào vùng ngập úng. Ảnh: Văn Trường

Theo báo cáo của UBND xã Long Thành, toàn xã có 6 xóm bị cô lập, trên 700 hộ dân bị ngập, hầu hết bà con đều chủ động kê đồ đạc, di dời vật nuôi đến nơi an toàn. Trong ảnh: Bà con vùng "rốn lũ" Long Thành dùng bè tự chế vận chuyển nhu yếu phẩm vào vùng ngập úng. Ảnh: Văn Trường

Bà con xóm Văn Tràng, xã Long Thành kê lúa tránh ngập úng. Ảnh: Văn Trường

Bà con xóm Văn Tràng, xã Long Thành kê lúa tránh ngập úng. Ảnh: Văn Trường

Ông Lê Văn Hồng - Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Yên Thành cho biết: Địa bàn huyện Yên Thành hiện có 15 công trình thuỷ lợi bị hư hỏng, chủ yếu là sạt lở hồ chứa và hư hỏng hệ thống kênh mương, đường giao thông. Huyện đang chỉ đạo các xã huy động lực lượng khắc phục tạm thời các điểm ngập úng. Ngoài ra, các xã phía Nam huyện như xã Long Thành, Bảo Thành, Khánh Thành nước đang ngập, có gần 3.000 hộ dân bị ngập úng, 31 xóm bị cô lập. Huyện chỉ đạo các xã rà soát tiếp tục sơ tán người dân đến nơi an toàn, tiếp ứng nhu yếu phẩm cho bà con. Các hệ thống đường giao thông ngập đều được cử lực lượng cảnh giới. Trong ảnh: Người dân ở huyện Yên Thành dùng bè chuối để lưu thông ở vùng nước ngập. Ảnh: Văn Trường

Ông Lê Văn Hồng - Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Yên Thành cho biết: Địa bàn huyện Yên Thành hiện có 15 công trình thuỷ lợi bị hư hỏng, chủ yếu là sạt lở hồ chứa và hư hỏng hệ thống kênh mương, đường giao thông. Huyện đang chỉ đạo các xã huy động lực lượng khắc phục tạm thời các điểm ngập úng. Ngoài ra, các xã phía Nam huyện như xã Long Thành, Bảo Thành, Khánh Thành nước đang ngập, có gần 3.000 hộ dân bị ngập úng, 31 xóm bị cô lập. Huyện chỉ đạo các xã rà soát tiếp tục sơ tán người dân đến nơi an toàn, tiếp ứng nhu yếu phẩm cho bà con. Các hệ thống đường giao thông ngập đều được cử lực lượng cảnh giới. Trong ảnh: Người dân ở huyện Yên Thành dùng bè chuối để lưu thông ở vùng nước ngập. Ảnh: Văn Trường

Tin mới