Yên Thành tổ chức Lễ công bố huyện đạt chuẩn nông thôn mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

(Baonghean.vn) - Tối 1/12, huyện Yên Thành (Nghệ An) tổ chức Lễ công bố huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Dự Lễ về phía Trung ương có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Nguyễn Chí Dũng - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Đắc Vinh - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Thế Kỷ - Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương.

Cùng dự có đồng chí Hoàng Thanh Tùng - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm  Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ban, bộ, ngành Trung ương. Về phía Quân khu 4 có Trung tướng: Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu 4; Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu. 

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; các ban, sở, ngành, địa phương trong tỉnh và đông đảo nhân dân huyện nhà, các đơn vị, địa phương kết nghĩa;…

Các đại biểu dự Lễ công bố huyện Yên Thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Ảnh: Thành Cường
Các đại biểu dự Lễ công bố huyện Yên Thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Ảnh: Thành Cường

ĐƠN VỊ CẤP HUYỆN THỨ 4 CỦA NGHỆ AN ĐẠT CHUẨN 

NÔNG THÔN MỚI

Yên Thành là huyện đồng bằng bán sơn địa, nằm phía Đông Bắc tỉnh Nghệ An. Diện tích tự nhiên 54.766 ha; dân số hơn 30 vạn người; đơn vị hành chính có 38 xã, 1 thị trấn, trong đó có 18 xã miền núi.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Yên Thành gặp nhiều khó khăn chung và đặc thù của địa phương. Năm 2011, bình quân toàn huyện chỉ đạt 6,81 tiêu chí/xã; thu nhập bình quân đầu người 13,9 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức cao 9,42%.

Đồng chí Phan Văn Tuyên - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành trình bày báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Phan Văn Tuyên - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành trình bày báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Thành Cường

Được sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh, các ban, ngành các cấp, cộng đồng doanh nghiệp, sự nỗ lực cố gắng và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, sau 10 năm triển khai thực hiện, Yên Thành đã có 38/38 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó Sơn Thành là xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh Nghệ An. Cấp huyện đạt 9/9 tiêu chí.

Ngày 16/4/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 524/QĐ-TTg công nhận huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.Đây  là 1 trong 4 đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới.

Ghi nhận những kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện Yên Thành, ngày 27/7/2020, Chủ tịch nước có Quyết định số 2293/QĐ-CTN tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Thành vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trực tiếp trao Quyết định công nhận huyện Yên Thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trực tiếp trao Quyết định công nhận huyện Yên Thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng. Ảnh: Thành Cường

Trình bày báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới, đồng chí Phan Văn Tuyên - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành khẳng định: 10 năm qua, Yên Thành đã có bước tiến rất quan trọng, từ việc quán triệt chủ trương, thay đổi nhận thức đến chuyển biến thành hành động cụ thể của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Diện mạo nông thôn, thị tứ, thị trấn đổi mới khang trang; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng phát triển. Yên Thành đã từng bước xây dựng nên giá trị cốt lõi của một miền quê đáng sống.

Thời gian tới, trên cơ sở tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, gắn với Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời kế thừa, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục mọi khó khăn, thử thách, Yên Thành tiếp tục tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu một cách bền vững.

Đồng chí Nguyễn Chí Dũng - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao Huân chương lao động hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Thành. Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Nguyễn Chí Dũng - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao Huân chương lao động hạng Ba  cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Thành. Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng. Ảnh: Thành Cường

Tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trực tiếp trao Quyết định công nhận huyện Yên Thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng.

Tiếp đó, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Chí Dũng – Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao Huân chương lao động hạng Ba  cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Thành. Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng. 

Đông đảo nhân dân Yên Thành tham gia Lễ công bố huyện Yên Thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.Ảnh: Thành Cường
Đông đảo nhân dân Yên Thành tham gia Lễ công bố huyện Yên Thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.Ảnh: Thành Cường

CỦNG CỐ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Thành đã nỗ lực phấn đấu và đạt được trong thời gian qua.

Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Thành tiếp tục xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, toàn diện, lâu dài. Việc củng cố và nâng cao chất lượng, tiêu chí phát triển nông thôn mới phải gắn với phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo môi trường và nhu cầu của người dân, lấy người dân là chủ thể.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại Lễ công bố huyện Yên Thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại Lễ công bố huyện Yên Thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Ảnh: Thành Cường

Trên cơ sở đó, người đứng đầu UBND tỉnh Nghệ An đề nghị Yên Thành tiếp tục chú trọng phát huy sức mạnh sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao của toàn xã hội; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân chủ động, nhiệt tình, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới" và Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng Nông thôn mới”.

Bên cạnh đó, huyện cần chỉ đạo rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch xây dựng Nông thôn mới gắn với thực hiện chủ trương tái cơ cấu kinh tế, đảm bảo phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển của tỉnh; Chú trọng công tác cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm khai thác và phát huy có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế có sẵn để phát triển toàn diện và bền vững hơn;…

“Tôi tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Thành sẽ tiếp tục phát huy lợi thế, chủ động nắm bắt các cơ hội phát triển, phấn đấu xây dựng huyện Yên Thành ngày càng phát triển, sớm đạt huyện nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới kiễu mẫu” 

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung

Đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Thành phát biểu đáp từ. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Thành phát biểu đáp từ. Ảnh: Thành Cường

Phát biểu đáp từ, đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Thành trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương, Quân khu 4, của tỉnh, của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện đối với sự phát triển của Yên Thành nói chung và trong công cuộc xây dựng nông thôn mới nói riêng, cũng như đóng góp vật chất, tinh thần để tổ chức thành công buổi lễ.

Nhấn mạnh, xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu, nhưng không có điểm kết thúc, Bí thư Huyện ủy Yên Thành kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, con em Yên Thành đang học tập, công tác ở mọi miền Tổ quốc và nước ngoài, phát huy khát vọng, truyền thống quê hương, nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, tiếp tục chung sức, đồng lòng, bằng những hành động thiết thực, đóng góp xứng đáng cho quê hương Yên Thành phát triển nhanh và bền vững, ngày càng văn minh, thịnh vượng, làm rạng danh và bừng sáng miền quê lúa anh hùng.

Tiết mục biểu diễn trong chương trình nghệ thuật “Yên Thành - Bừng sáng miền quê lúa”. Ảnh: Thành Cường
Tiết mục biểu diễn trong chương trình nghệ thuật “Yên Thành - Bừng sáng miền quê lúa”. Ảnh: Thành Cường
Đông đảo nhân dân Yên Thành theo dõi buổi lễ và nghệ thuật “Yên Thành - Bừng sáng miền quê lúa”. Ảnh: Thành Cường
Đông đảo nhân dân Yên Thành theo dõi buổi lễ và nghệ thuật “Yên Thành - Bừng sáng miền quê lúa”. Ảnh: Thành Cường

Để chào mừng sự kiện, ngay sau phần lễ là chương trình nghệ thuật “Yên Thành - Bừng sáng miền quê lúa” với những ca khúc tiêu biểu viết về quê hương Yên Thành và đề tài nông nghiệp, nông thôn đã khắc họa bức tranh ngày mới Yên Thành trong công cuộc đổi mới quê hương, đất nước gồm 3 chương: tình đất, tình người quê lúa; khát vọng vươn lên và hướng tới tương lai.

Tin mới