Yên Thành trao tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”

(Baonghean.vn) - Được trao tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” lần này là mẹ Nguyễn Thị Lịnh, sinh năm 1929, ở xóm Văn Bắc, xã Nhân Thành, huyện Yên Thành.

Sáng 20/3, tại xã Nhân Thành, huyện Yên Thành đã tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho mẹ Nguyễn Thị Lịnh (Nhân Thành, Yên Thành).

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và đồng chí Phan Văn Tuyên - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành đã trao tặng Danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho mẹ Nguyễn Thị Lịnh, xã Nhân Thành. Ảnh: Phan Hiền
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và đồng chí Phan Văn Tuyên - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành đã trao tặng Danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho mẹ Nguyễn Thị Lịnh, xã Nhân Thành. Ảnh: Phan Hiền

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, mẹ Nguyễn Thị Lịnh đã vượt qua bao khó khăn, gian khổ, tích cực tham gia lao động, sản xuất, phục vụ chiến đấu, âm thầm hy sinh; mẹ có chồng và con trai đầu đã hy sinh tại chiến trường.

Đây là phần thưởng cao quý thể hiện sự tri ân của Đảng, Nhà nước và nhân dân trước sự hy sinh, đóng góp to lớn của mẹ đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đến nay, toàn huyện Yên Thành đã có 246 mẹ được phong tặng và truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”. Riêng xã Nhân Thành có 14 Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo huyện đã bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hy sinh của các liệt sỹ và những đóng góp của mẹ, của gia đình trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Mong muốn mẹ mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục giáo dục con cháu phát huy truyền thống cách mạng, có nhiều đóng góp xây dựng quê hương, đất nước./.

Tin mới