Zelensky cáo buộc Poroshenko không muốn kết thúc chiến tranh

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky tin rằng chính phủ tiền nhiệm không muốn kết thúc chiến tranh ở Donbass.
Ảnh Sputnik
Ảnh: Sputnik

"Tôi nghĩ rằng nếu bạn muốn dừng chiến tranh, bạn chắc chắn sẽ dừng nó. Tôi chắc chắn rằng chính phủ trước đó không muốn làm điều này. Tôi không biết tất cả lý do, tất cả các điều kiện, tại sao họ không muốn, tại sao họ làm chậm quá trình. Đồng thời, họ đã nhiều lần giao tiếp với Tổng thống Nga (Vladimir Putin)", - ông Zelensky tuyên bố trong Video được công bố trên kênh YouTube của mình.

Trước đó, tại cuộc gặp người đứng đầu OSCE Miroslav Lajčák, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky tuyên bố rằng ngừng bắn ở Donbass là ưu tiên chính trong hoạt động của ông.
Tổng thống Ukraine cũng tuyên bố rằng sẽ sớm có tiến triển trong việc trao đổi tù nhân ở Donbass, nhưng vấn đề hiện tại là danh sách của cả hai bên không khớp nhau.

Cuộc xung đột ở phía Đông Nam Ukraine kéo dài đã 5 năm. Vấn đề giải quyết được thảo luận bởi các nhóm liên lạc ở Minsk. Ba tài liệu đã được thông qua quy định các bước giảm leo thang, tuy nhiên chiến sự vẫn tiếp tục.

Tin mới