Zelensky đề nghị Biden giúp Ukraine nhanh chóng gia nhập NATO

(Baonghean.vn) - Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cho rằng, Kiev cần nhiều nguồn lực tài chính, vũ khí quân sự và điều quan trọng nhất là sự hỗ trợ tích cực của Tổng thống Biden để giúp Ukraine nhanh chóng gia nhập vào Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky. Ảnh: Văn phòng tổng thống Ukraine
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã đưa ra lời đề nghị tới người đồng cấp phía Mỹ - Joe Biden giúp đỡ trong nỗ lực kiềm chế Nga.

Theo đó, Tổng thống Zelensky đã gọi Mỹ là "người bạn tốt" của Ukraine, chính vì vậy ông Biden "sẽ phải làm nhiều thứ hơn nữa", để đối phó với Nga, và đưa ra giải pháp chấm dứt xung đột tại khu vực Donbass.
Cũng theo Tổng thống Zelensky, Kiev cần nhiều nguồn lực tài chính, vũ khí quân sự và điều quan trọng nhất là sự hỗ trợ tích cực để giúp Ukraine gia nhập vào Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
"Nếu Mỹ muốn nhìn thấy chúng tôi trong NATO, họ phải đề cập đến vấn đề này một cách thẳng thắn và thực thi điều đó. Chứ không phải bằng lời nói" - nhà lãnh đạo Ukraine cho hay. 

Tin mới