Zidane và Ronaldo được vinh danh HLV và Cầu thủ hay nhất FIFA

(Baonghean.vn) - Tối 23/10, tại Gala bóng đá ở London (Anh), Zidane, Ronaldo, Giroud và Buffon... là những cái tên được FIFA xướng tên trong danh sách chiến thắng.

HLV của Real Madrid qua mặt hai đồng nghiệp tại Chelsea và Juventus 

Zidane giành chiến thắng khi vượt lên trên Antonio Conte (Chelsea) và Massimiliano Allegri (Juventus) trong danh sách ba ứng cử viên cuối cùng. Người lên trao giải cho HLV người Pháp là Claudio Ranieri, nhà cầm quân đăng quang năm ngoái.

tiep-buoc-ranieri-zidane-tro-thanh-hlv-hay-nhat-fifa

"Tôi muốn cảm ơn các cầu thủ vì đã giúp giải thưởng này trở nên khả thi với tôi. Đây là một giải thưởng rất đặc biệt", Zidane phát biểu trong lễ nhận giải. Ảnh: Reuters

Zidane giành chiến thắng nhờ thành tích dẫn dắt Real giành La Liga và bảo vệ thành công Champions League trong mùa giải 2016-2017. Những gì mà Zidane làm được có tầm ảnh hưởng vượt xa so với chức vô địch Ngoại hạng Anh của Conte và cú đúp tại Italy của Allegri.

Cuộc đua tới danh hiệu HLV hay nhất ban đầu có 12 ứng cử viên. Đây là danh sách được một ủy ban đặc biệt lựa chọn, trong đó có cả hai cựu danh thủ là Maradona và Cafu.

Từ ngày 21/8 đến 7/9, HLV, thủ quân các đội tuyển quốc gia, các nhà báo cùng CĐV tham gia bỏ phiếu. Ngày 22/9, FIFA công bố tên ba HLV dẫn đầu gồm Zidane, Conte và Allegri.

Zidane bắt đầu dẫn dắt Real từ tháng 1/2016, khi lên thay Rafa Benitez. Ngay trong mùa giải đầu tiên, HLV người Pháp giúp CLB giành chức vô địch Champions League. Zidane cũng là người thứ bảy giành Champions League trong cả hai vai trò cầu thủ và HLV. Sang mùa giải thứ hai, thành công lớn hơn đến với Zidane khi đưa Real tới La Liga và bảo vệ thành công chức vô địch châu Âu.

Ronaldo giành giải Cầu thủ hay nhất FIFA lần thứ hai liên tiếp 

Lionel Messi và Neymar lần lượt xếp sau CR7 trong cuộc đua chung kết.

Giải thưởng là thành quả cá nhân tôn vinh nỗ lực của Ronaldo trong việc đưa CLB Real Madrid đến chức vô địch La Liga và Champions League thứ hai liên tiếp, trong đó có một cú đúp bàn thắng ở trận chung kết thắng Juventus với tỷ số 4-1. CR7 cũng là tác giả của tổng cộng 25 bàn thắng tại La Liga và 12 bàn ở Champions League.

Đây là lần thứ hai liên tiếp Ronaldo đăng quang giải The Best của FIFA. Năm ngoái, ngôi sao người Bồ Đào Nha giành danh hiệu trong lần tổ chức đầu tiên sau khi đưa Real đến chức vô địch Champions League và đội tuyển giành Euro 2016.

ronaldo-gianh-giai-cau-thu-hay-nhat-fifa-lan-thu-hai-lien-tiep-1

"Tôi muốn cảm ơn thật nhiều đến những người đã bầu cho tôi. Tôi cũng cần kể đến Leo (Messi) và Neymar, vì đã có mặt ở đây. HLV, các CĐV và Chủ tịch Real là những người luôn ủng hộ tôi và tôi xin cảm ơn họ." - Ronaldo nói sau khi được trao danh hiệu.

Giải nam Cầu thủ hay nhất do FIFA tiến hành bầu chọn ở quy mô toàn cầu. Người tham gia bỏ phiếu gồm HLV, thủ quân các đội tuyển quốc gia, các nhà báo và CĐV đăng ký trên trang web của FIFA.

Giải nam Cầu thủ hay nhất là danh hiệu tách ra từ giải Quả Bóng Vàng FIFA mà Liên đoàn bóng đá thế giới và tạp chí France Football từng chung tay tổ chức. France Football cũng sẽ tổ chức riêng giải năm nay, cơ hội để Ronaldo san bằng kỷ lục năm lần đăng quang của Messi.

Giải nam Cầu thủ hay nhất không phải là danh hiệu duy nhất mà Ronaldo có được tại lễ trao giải tối 23/10. CR7 còn là thành viên của đội hình tiêu biểu 11 cầu thủ trong mùa giải 2016-2017.

Cú đá kiểu bọ cạp của Giroud giành giải Bàn thắng đẹp nhất mùa

Bàn thắng giành giải là một cú đá kiểu bọ cạp của Giroud trong trận Arsenal gặp Crystal Palace hôm 1/1/2017. Trong tình huống lập công, tiền đạo người Pháp đón quả tạt của Alexis Sanchez rồi tung chân đá móc từ phía sau thành bàn.

cu-da-kieu-bo-cap-cua-giroud-gianh-giai-ban-thang-dep-nhat-mua-1

"Đây là một vinh dự và tôi rất vui mừng với giải thưởng hôm nay. Tôi muốn cảm ơn những người đã bình chọn cho tôi. Tôi cũng muốn chúc mừng những ứng cử viên cùng lọt vào danh sách chung kết. Họ cũng có những bàn thắng tuyệt vời. Tôi muốn cảm ơn các đồng đội, không có họ thì tôi không thể ghi bàn. Và tôi muốn cảm ơn gia đình. Tôi sẽ tặng giải thưởng này cho cha tôi", Giroud phát biểu trong lễ nhận giải tối 23/10. Ảnh: Reuters

Để giành giải thưởng, Giroud đã vượt qua một ứng cử viên sáng giá là Deyna Castellanos với cú lốp bóng từ giữa sân trong trận bóng đá nữ U17 giữa Venezuela và Cameroon. Siêu phẩm của tiền đạo người Pháp cũng xếp trên cú vô lê của thủ môn người Nam Phi, Oscarine Masuluke trong trận Baroka gặp Orlando Pirates.

Giải Puskas ban đầu có 10 ứng cử viên, được Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA công bố hồi tháng 9. Người bầu chọn là CĐV trên trang web của FIFA.

Danh sách ứng cử viên do một ủy ban lựa chọn, trong đó có những cựu tiền đạo lừng danh như Henrik Larsson, Alan Shearer, Predrag Mijatovic.

Vượt Casillas, Buffon được chọn là “Thủ môn hay nhất thế kỷ 21”

Thủ thành của Juventus và ĐT Italia Gianluigi Buffon vừa được Liên đoàn thống kê và lịch sử bóng đá thế giới (IFFHS) bầu chọn là “Thủ môn hay nhất thế kỷ 21” (giai đoạn từ 2001-2012).

Vượt Casillas, Buffon được chọn là “Thủ môn hay nhất thế kỷ 21

Đây là một chiến thắng sít sao của Buffon bởi với 218 điểm giành được, anh chỉ hơn người xếp thứ hai là Iker Casillas của Real Madrid và ĐT Tây Ban Nha đúng 1 điểm. Hai vị trí đầu tiên dành cho Buffon và Casillas đã phản ánh đúng một thực tế: họ là hai thủ môn hay nhất thế giới trong vòng 10 năm qua.

Casillas vừa lần thứ 5 liên tiếp được IFFHS chọn là “Thủ môn hay nhất năm” và thực tế là anh cũng được tôn vinh nhiều hơn Buffon một lần. Tuy vậy, theo tính toán của IFFHS, Buffon mới là thủ môn tài năng nhất trong giai đoạn từ 2001 tới 2012.

Xếp thứ 3 sau Buffon và Casillas là người gác đền của Chelsea và ĐT CH Czech, Petr Cech với 172 điểm. Như vậy, cả 3 thủ môn hay nhất thế kỷ 21 hiện đều vẫn còn thi đấu. Với vị trí thứ 7, Dida chính là thủ môn hay nhất Nam Mỹ trong thế kỷ 21. Trong khi đó, Lee Woon-Jae của Hàn Quốc là thủ thành số một châu Á (thứ 43).

Hoa Lê

(Tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới