18/18 cặp bản biên giới Nghệ An – Lào tổ chức kết nghĩa

(Baonghean.vn) - Đó là kết quả được thông báo tại Hội nghị sơ kết 2 năm Tổ chức phong trào kết nghĩa giữa các cụm dân cư (bản – bản) đối diện hai bên biên giới tỉnh Nghệ An với 3 tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bolykhamxay (Lào) diễn ra ở thành phố Vinh sáng 27/10.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Lê Như Đức – Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng, Lê Xuân Đại – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bolykhamxay (Lào) và đại diện các huyện, xã, bản biên giới.

Lãnh đạo 4 tỉnh biên giới Nghệ An - Lào chủ trì Hội nghị
Lãnh đạo 4 tỉnh biên giới Nghệ An - Lào chủ trì Hội nghị

Nghệ An có đường biên giới quốc gia dài 419km tiếp giáp với 3 tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bolykhamxay (Lào). Ngày 18/8/2013, UBND tỉnh Nghệ An chủ trì tổ chức Hội đàm cấp cao với Uỷ ban chính quyền 3 tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bolykhamxay (Lào) để thống nhất chủ trương, nội dung, biện pháp triển khai và ký Biên bản phối hợp tổ chức phong trào kết nghĩa giữa các cụm dân cư (bản – bản) đối diện hai bên biên giới.

Thiếu tướng
Thiếu tướng Lê Như Đức phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 Sau 2 năm triển khai tổ chức thực hiện, đến nay đã tổ chức kết nghĩa được 18/18 cặp (bản – bản) hai bên biên giới. Các cặp bản đã phối hợp tổ chức tuyên truyền về chủ trương, chính sách pháp luật được 327 buổi/6540 lượt người tham gia, giúp nâng cao nhận thức, ý thức Quốc gia, Quốc giới của nhân dân hai bên biên giới.

Cán bộ nhân dân hai bên biên giới đã tích cực phối hợp cùng nhau bảo vệ nguyên trạng đường biên, giữ gìn hệ thống mốc quốc giới; phối hợp phòng chống di cư tự do, kết hôn và các hoạt động tôn giáo trái pháp luật, buôn bán, vận chuyển và sử dụng các chất ma túy.

Đồng chí Lê Xuân Đại báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An và tình hình hợp tác giữa Nghệ An và Lào u
Đồng chí Lê Xuân Đại phát biểu tại Hội nghị.

Cán bộ nhân dân của các bản kết nghĩa thường xuyên nắm chắc tình hình có liên quan đến an ninh trật tự, chủ động kịp thời trao đổi thông tin tình hình, đồng thời phối hợp đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động vượt biên, xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, xâm phạm tài nguyên, phá hoại môi trường hai bên biên giới.

Các xã, bản của tỉnh Nghệ An đã giúp các bản đối diện về vật chất, kinh phí với trị giá trên 200 triệu đồng để mua cây, con giống, các thiết chế văn hóa. Các cơ sở y tế của các xã biên giới, các trạm xá Quân dân y kết hợp của Bộ đội Biên phòng Nghệ An thường xuyên giúp đỡ tiếp nhận nhân dân các bản giáp biên của bạn Lào sang khám và điều trị.

Đại tá Trần Minh Công - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An báo cáo sơ kết 2 năm kết nghĩa giữa các cụm dân cư (bản - bản) hai bên biên giới
Đại tá Trần Minh Công - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An báo cáo sơ kết 2 năm kết nghĩa giữa các cụm dân cư (bản - bản) hai bên biên giới.

Tại hội nghị, đại diện các huyện, xã biên giới của Nghệ An và 3 tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bolykhamxay đã có những ý kiến tham luận nhằm tăng cường phối hợp chặt chẽ, tổ chức thực hiện nền nếp, có chiều sâu, hiệu quả thiết thực các nội dụng đã được ký kết, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Các đại biểu trao đổi bên lề Hội nghị
Các đại biểu trao đổi bên lề Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Như Đức đánh giá cao những thành quả trong việc tổ chức phong trào kết nghĩa (bản – bản) hai bên biên giới giữa Nghệ An và 3 tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bolykhamxay trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh tình hình biên giới hiện nay còn có nhiều diễn biến phức tạp, do đó lãnh đạo các tỉnh biên giới và lực lượng bộ đội biên phòng hai nước cần tăng cường hợp tác, đấu tranh phòng chống các âm mưu thù địch, giữ gìn biên giới Việt – Lào hòa bình, hữu nghị và phát triển, đồng thời chăm lo phát triển đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân hai bên biên giới.

Phương Thảo

TIN LIÊN QUAN

Tin mới