20 năm tù cho kẻ giết người trong cơn "phê thuốc"

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 16/6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Thắng (SN 1985, trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh) phạm tội giết người. Bạn của Thắng là Hồ Văn Thích (SN 1986, trú tại phường Hồng Sơn, TP Vinh) cũng bị truy tố về tội che dấu tội phạm.
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, tối ngày 25/7/2014, sau khi “đập đá” trong nhà nghỉ với đám bạn, Thích chở Thắng về nhà Thắng để ngủ. Trên đường đi, hai người rẽ vào dãy trọ để tìm bạn của Thích nhưng không thấy. “Tiện tay” Thích cầm con dao nhọn trong phòng và đưa cho Thắng. Khi cả hai đến ngã tư Ga thì Thắng phát hiện chị T. A. đứng trên vỉa hè. Thắng nói Thích dừng lại, đồng thời cầm dao đi đến chỗ chị T. A. đứng. Thắng bắt chị T. A. “giải bùa” cho Thắng vì “không thể đến được với nhau”.
T.A bảo Thắng sử dụng ma túy đá nhiều, đừng có điên. Tức giận, Thắng tát T. A. rồi bắt chị này lên xe “đi giải bùa ngãi”. T. A. không chịu đi, hai bên giằng co, Thắng dùng dao đâm vào ngực khiến chị này ngã xuống đất. Sau khi đưa T. A. vào viện và gọi mẹ mình vào chăm sóc, Thắng bảo Thích chở vào Hà Tĩnh, sau đó vào Quảng Bình.
Bị cáo tại tòa
Bị cáo tại tòa
T. A. được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong sau đó do bị choáng, mất máu vì vết đâm thủng phổi. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã đối với Thắng. Ngày 4/12/2014, Thắng về nhà và bị bắt giữ.  
Sau khi xem xét toàn diện vụ án, cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Thắng 20 năm tù giam về tội giết người. Thích bị xử phạt 18 tháng tù về tội không tố giác tội phạm, tổng hợp hình phạt với bản án cũ chưa thi hành, buộc bị cáo này phải thi hành bản án 45 tháng tù giam. Về dân sự, Thắng phải đền bù cho gia đình bị hại 69 triệu đồng, chịu trách nhiệm cấp dưỡng nuôi con út của chị T. A. mới 13 tuổi mỗi tháng 1 triệu đồng đến khi cháu trưởng thành. 
Khang Hòa

Tin mới