30.000 người ký tên đòi thu hồi năm Cup C1 của Real

Một làn sóng phản đối thành tích giành Cup C1 của Real Madrid đang diễn ra trên trang change.org, với lý do vi phạm tính dân chủ.

Trong bức thư có tiêu đề "Công bằng cho Thể thao", được gửi tới Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), nhóm phản đối viết: "Chúng tôi yêu cầu, trên danh nghĩa giá trị thể thao và dân chủ, phải thu hồi lập tức năm Cup C1 của Real giành được trong giai đoạn 1956-1960. Không có danh hiệu nào trong số này xứng đáng với giải đấu mà ngày nay gọi là Champions League".

Bức thư xuất hiện từ ngày 12/5 và đã có khoảng 30.000 người ký tên ủng hộ.

30000-nguoi-ky-ten-doi-thu-hoi-nam-cup-c1-cua-real

Di Stefano và năm Cup C1 của Real cuối thập niên 1950.

Trong thập niên 1950, chế độ độc tài của tướng Franco từng khiến nền dân chủ tại Tây Ban Nha bị biến dạng. Là đội bóng được Franco yêu thích, Real có không ít lần được hưởng lợi. Một ví dụ điển hình là vụ Real lấy đi Alfredo Di Stefano từ tay Barca, sau khi cầu thủ này và đội chủ sân Nou Camp đạt được thỏa thuận ký hợp đồng.

Nhờ quy tụ được nhiều ngôi sao như Di Stefano, Real giành được năm Cup C1 liên tiếp ngay sau khi giải đấu này ra đời (1956-1960). Sau đó, đội này có thêm năm danh hiệu nữa vào các năm 1966, 1998, 2000, 2002 và 2014, nhờ vậy làm nên kỷ lục 10 lần đăng quang.

Tháng 12/2015, một kiến nghị liên quan đến Real cũng xuất hiện trên trang change.org, với lời kêu gọi Chủ tịch Florentino Perez từ chức. Kiến nghị này sau đó không thành công.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới