6 sự kiện nổi bật trong tuần ở Nghệ An

(Baonghean.vn)- HĐND tỉnh khóa XVII họp kỳ thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII tổ chức hội nghị lần thứ 3; các nhà đầu tư Hàn Quốc tìm hiểu môi trường đầu tư; hơn 34.000 thí sinh bước vào kỳ thi THPT Quốc gia... là những sự kiện nổi bật trong tuần ở Nghệ An.

1. HĐND tỉnh Nghệ An bầu các chức danh chủ chốt

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 diễn ra vào ngày 29/6 với nhiều nội dung quan trọng. Tham dự kỳ họp có các đồng chí Nguyễn Vân Chi - Vụ trưởng Chính sách thuế (Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính), ĐBQH khóa XIV; Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Huy,  Nguyễn Văn Thông; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh, cùng các đại biểu HĐND tỉnh, khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Toàn cảnh kỳ họp
Toàn cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh tổ chức bầu các chức danh chủ chốt của HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh và các trưởng, phó Ban HĐND tỉnh, ủy viên UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Hội nghị lần thứ 3 BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII 

Sáng 01/7, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII tổ chức hội nghị lần thứ 3 để nghe và cho ý kiến tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2016, cho ý kiến về đề án thuộc chương trình hạ tầng trọng yếu, thông qua Nghị quyết của Ban Chấp hành về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác đảm bảo an ninh quốc gia.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy kết luận tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy kết luận tại hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh – Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả nổi bật trong lĩnh vực KT-XH của tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh trong thời gian tới cần phải có giải pháp mạnh hơn, tập trung tháo gỡ khó khăn để đạt được kết quả tốt hơn trong 6 tháng cuối năm; trong đó chú trọng một số nội dung chính như: tập trung đẩy mạnh sản xuất, tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng, giải quyết vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, chống thất thu thuế, thực hành tiết kiệm trong thu chi ngân sách, tiếp tục quản lý chặt chẽ vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, cải cách mạnh về thủ tục hành chính,...

3. Nghệ An sẽ đón đầu, khai thác hiệu quả tuyến cao tốc Pacxan-Thanh Thủy

Ngày 1/7, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam tại Lào do đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại nước CHDCND Lào làm trưởng đoàn, bàn về phương hướng hợp tác Việt Nam - Lào, Nghệ An - Lào trong thời gian tới.

Nhân dịp làm việc tại Nghệ An tặng đoàn công tác Đại sứ quán những món quà ý nghĩa, là sản phẩm của địa phương.
Tỉnh Nghệ An tặng đoàn công tác Đại sứ quán những món quà ý nghĩa, là sản phẩm của địa phương.

Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tình hình hợp tác về kinh tế, xã hội; hợp tác về công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; công tác phân giới cắm mốc; về hoạt động hợp tác hỗ trợ phát triển... giữa tỉnh Nghệ An với các tỉnh có chung đường biên giới với nước bạn Lào.

Ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của Nghệ An liên quan đến lĩnh vực hợp tác, đầu tư của Nghệ An với Lào, Đại sứ đề nghị tăng cường hợp tác đào đạo cả về số lượng và chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho nước CHDCND Lào. Liên quan đến đường cao tốc Pacxan - Thanh Thủy, đồng chí đại sứ thông báo tại cuộc hội đàm cấp cao giữa 2 nước, lãnh đạo Việt Nam và Lào đã nhất trí quyết tâm đẩy nhanh tiến độ dự án đường cao tốc này. 

4. Các nhà đầu tư Hàn Quốc khảo sát tại Thanh Chương, Nghĩa Đàn

Sáng 30/6, Các nhà đầu tư Hàn Quốc khảo sát lựa chọn địa điểm xây dựng KCN tại xã Thanh Khê, huyện Thanh Chương và huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An).

Tại huyện Thanh Chương, đoàn đã khảo sát khu đất có diện tích 112,5 ha, cách trung tâm huyện 16km  thuộc địa phận xã Thanh Khê. 

Đồng chí Lê Ngọc Hoa- phó chủ tịch UBND tỉnh giới thiệu bản đò quy hoạch khu đất khảo sát
Đồng chí Lê Ngọc Hoa- phó chủ tịch UBND tỉnh giới thiệu bản đò quy hoạch khu đất khảo sát

Tại huyện Nghĩa Đàn, các nhà đầu tư Hàn Quốc khảo sát thực tế và nghe giới thiệu về  khu công nghiệp Nghĩa Đàn, đồng thời rất quan tâm đến hệ thống giao thông, môi trường, lực lượng lao động địa phương…

5. Nghệ An thành lập lực lượng phòng chống khủng bố

Sáng 30/6, tại trường Quân sự tỉnh, Bộ CHQS tỉnh tổ chức lễ ra mắt lực lượng kiêm nhiệm làm nhiệm vụ phòng chống khủng bố và diễn tập phương án chống khủng bố KB16.

Đây đều là những chiến sỹ trinh sát đặc nhiệm giàu kinh nghiệm, tinh thông võ thuật, có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng đáp ứng mọi nhiệm vụ.
Đây đều là những chiến sỹ trinh sát đặc nhiệm giàu kinh nghiệm, tinh thông võ thuật, có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng đáp ứng mọi nhiệm vụ.

Phát biểu tại lễ thành lập, đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị, để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống khủng bố trong thời gian tới, lực lượng vũ trang tỉnh nhà phải chú trọng lấy phòng ngừa là chính, chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện sớm và dự báo các tình huống có thể xảy ra; tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức cảnh giác của cán bộ, Đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân; chủ trì thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống khủng bố trong các đơn vị trực thuộc của Bộ CHQS tỉnh và phối hợp với Công an, Biên phòng tỉnh và các đơn vị của Quân khu, Bộ đứng chân trên địa bàn.

6. Hơn 34.000 thí sinh bước vào Kỳ thi THPT Quốc gia 2016

Đây là năm thứ 2 Kỳ thi THPT Quốc gia được tổ chức nhằm thực hiện hai mục tiêu: xét công nhận tốt nghiệp và xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng. Kỳ thi năm nay, Nghệ An có khoảng 34.000 thí sinh dự thi, trong đó cụm thi địa phương có hơn 12.000 thí sinh và cụm thi do Trường Đại học Vinh chủ trì có gần 22.000 thí sinh. Số lượng thí sinh Nghệ An đứng thứ 4 cả nước sau Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Thanh Hóa.

Thí sinh làm thủ tục tại điểm thi Trường Đại học Vinh
Thí sinh làm thủ tục tại điểm thi Trường Đại học Vinh

Với số lượng thí sinh đông đảo, Nghệ An đã tổ chức 61 điểm thi với 1229 phòng thi. Bên cạnh đó, huy động 3399 cán bộ, sinh viên làm công tác coi thi và hơn 1.000 người tham gia công tác bảo vệ, phục vụ tại các kỳ thi.

N.Khoa (tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới