AFC chỉ ra lợi thế lớn nhất của tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2023; Đức lần đầu tiên Vô địch U17 World Cup

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - AFC có những đánh giá về cơ hội của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2023; Đức lần đầu tiên Vô địch U17 World Cup; kết quả bốc thăm chia bảng vòng chung kết EURO 2024... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24 giờ qua.

AFC chỉ ra lợi thế lớn nhất của tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2023

Asian Cup 2023 sẽ bắt đầu khởi tranh từ ngày 12/1/2024 tại Qatar. Trước điểm bóng lăn, AFC đã có những đánh giá khá chi tiết về đội tuyển Việt Nam.

Theo đó, trong bài viết mới nhất trên trang chủ, AFC cho rằng tuyển Việt Nam đang nắm ưu thế rất lớn và có khả năng sẽ thành công tại giải đấu sắp tới.

“Đội tuyển Việt Nam có lợi thế khi được dẫn dắt bởi HLV từng nếm trải vinh quang tại đấu trường Asian Cup là ông Troussier. Đội bóng đến từ Đông Nam Á trông cậy vào kinh nghiệm của ông Troussier để hướng đến một giải đấu thành công”, AFC nhận định.

Tuyển Việt Nam.jpg
Tuyển Việt Nam sẽ tiến sâu tại Asian Cup 2023?

Nhà cầm quân người Pháp từng đạt được những thành tựu rất lớn khi dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản và có sự hiểu biết về bóng đá châu Á.

Trong khi đó, theo AFC, tuyển Việt Nam cũng vừa trải qua giai đoạn thăng tiến mạnh mẽ nên đây hứa hẹn sẽ là giải đấu để thầy trò HLV Troussier bùng nổ.

“Việc vào đến tứ kết năm 2019 hay tứ kết năm 2007 là những thành tích tốt nhất của đội tuyển Việt Nam ở đấu trường Asian Cup. Họ có đủ phẩm chất và kinh nghiệm để thách thức những đội mạnh nhất châu Á”, trang chủ AFC nhấn mạnh.

Phần cuối bài viết, AFC cho rằng dù đã có sự thay đổi ở băng ghế huấn luyện nhưng tuyển Việt Nam vẫn là tập thể đáng gờm tại giải đấu trên đất Qatar.

“HLV Park Hang-seo đóng vai trò then chốt trong sự trỗi dậy của bóng đá Việt Nam. Hiện ông Park không còn dẫn dắt đội bóng này. Nhưng họ lại sở hữu biểu tượng của chiến thắng là HLV Troussier. Đội tuyển Việt Nam sẽ rất đáng xem tại Asian Cup 2023”, AFC chốt lại.

Tại Asian Cup 2023, đoàn quân áo đỏ nằm ở bảng đấu rất khó khi có sự hiện diện của tuyển Nhật Bản, Iraq và Indonesia.

Theo lịch, ngày 14/1, thầy trò HLV Troussier đá trận ra quân gặp Nhật Bản. Kế đó, lần lượt là cuộc đọ sức với Indonesia (19/1) và Iraq (24/1).

Đối thủ của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại cúp thế giới mạnh cỡ nào?

Với chức vô địch giải bóng chuyền các CLB nữ châu Á 2023 hồi tháng 5 năm nay tại Vĩnh Phúc, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (dưới tên gọi Sport Center 1) giành được suất tham dự giải vô địch CLB thế giới FIVB 2023 diễn ra từ ngày 13-17/12 tới đây ở Trung Quốc.

Tại giải vô địch CLB thế giới FIVB 2023, 6 đội sẽ được chia làm 2 bảng A và B thi đấu vòng tròn tính điểm. Hai đội nhất, nhì mỗi bảng giành quyền đánh bán kết. Tuyển nữ Việt Nam sẽ nằm tại bảng B, bảng đấu có sự góp mặt của 2 đội bóng rất mạnh là Vakifbank (Thổ Nhĩ Kỳ) và Dentil Praia Clube (Brazil).

VakifBank sở hữu Gabriela Guimaraes, đội trưởng và là cây ghi điểm số 1 của đội tuyển nữ Brazil.jpg
VakifBank sở hữu Gabriela Guimaraes, đội trưởng và là cây ghi điểm số 1 của đội tuyển nữ Brazil.

VakifBank là CLB bóng chuyền nữ giàu thành tích nhất thế giới. Đội bóng này đã 4 lần vô địch giải các CLB bóng chuyền nữ thế giới vào các năm 2013, 2017, 2018 và 2021, một kỷ lục cấp độ CLB. Bên cạnh đó, VakifBank từng 2 lần giành ngôi á quân thế giới các năm 2011 và 2022, 2 lần giành vị trí thứ 3 các năm 2016 và 2019. Ngoài ra, đội bóng này cũng từng 6 lần vô địch và 5 lần là á quân giải vô địch CLB nữ của châu Âu.

Đối thủ còn lại của tuyển nữ Việt Nam là Dentil Praia Clube, CLB số 1 của Brazil ở thời điểm hiện tại và là một thế lực của bóng chuyền nữ Nam Mỹ. Dentil Praia từng 2 lần vô địch giải các CLB bóng chuyền nữ Nam Mỹ các năm 2021 và 2023, 4 lần là á quân ở giải đấu này. Đồng thời, họ từng vô địch Super League của Brazil các năm 2018 và 2023, cùng với 4 lần là á quân các năm 2016, 2019, 2021 và 2022.

Rõ ràng để có thể giành chiến thắng trước 1 trong 2 đối thủ trên, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ phải thi đấu với 200% phong độ. Bên cạnh đó, đây cũng là cơ hội tốt cho các tuyển thủ Việt Nam được cọ xát với những VĐV đẳng cấp bậc nhất thế giới hiện nay.

Đức lần đầu tiên Vô địch U17 World Cup

Trận chung kết giải U17 World Cup 2023 trên sân Manahan ở Surakarta (Indonesia) giữa Đức và Pháp diễn ra sau khi hai đội gặp nhau để tranh ngôi vị châu Âu cách đây gần 6 tháng. Ở đó, Đức giành chiến thắng cách biệt với tỷ số 3-1 ở vòng bảng, sau đó là vượt qua Pháp trên chấm phạt đền tại chung kết. Vì thế, đội bóng đến từ đất nước lục lăng sẽ có cơ hội “phục thù”.

Bước vào trận đấu, hai đội thi đấu thăm dò nhau bởi tính chất quan trọng của cuộc đối đầu này cũng như mỗi bên đều biết rằng đối thủ của họ đang có phong độ rất tốt tại giải U17 World Cup năm nay để ghi danh vào trận chung kết.

Phải đến giữa hiệp 1, Đức mới bắt đầu tích cực dồn ép lên phần sân của Pháp. Kết quả là họ đã có bàn thắng mở tỷ số từ chấm 11m nhờ công của Paris Brunner ở phút 29.

Sang đầu hiệp 2, “cỗ xe tăng” tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt. Phút 51, Noah Darvich lập công để nhân đôi cách biệt.

Bị dẫn hai bàn như hứng “gáo nước lạnh”, các cầu thủ Pháp xốc lại đội hình. Chỉ đúng 2 phút sau, Saimon Bouabre ghi tên lên bảng điện tử để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Trận đấu trở nên hấp dẫn hơn khi Mathis Amougou ghi bàn cho Pháp ở phút 85 để đưa cuộc chạm trán về vạch xuất phát.

Hòa 2-2 sau 90 phút thi đấu chính thức, thay vì chơi hiệp phụ, theo quy định của giải đấu, hai đội bước luôn vào loạt đá luân lưu cân não.

Đức thể hiện sự lì lợm ở chấm 11m để lần đầu tiên lên ngôi tại một kỳ U17 World Cup 2023.jpg
Đức thể hiện sự lỳ lợm ở chấm 11m để lần đầu tiên lên ngôi tại một kỳ U17 World Cup.

Tại đây, với bản lĩnh tốt hơn, Đức đã giành chiến thắng với tỷ số 4-3, qua đó chính thức lên ngôi Vô địch U17 World Cup 2023. Đáng chú, đây là danh hiệu thế giới cấp U17 đầu tiên của bóng đá Đức.

Tây Ban Nha, Ý và Pháp vào hai bảng "tử thần" tại EURO 2024

Kết quả bốc thăm vòng chung kết EURO 2024 rạng sáng nay (3/12), đã đưa hai cựu vô địch châu Âu là Tây Ban Nha và Ý vào cùng bảng B - sớm được mệnh danh "bảng tử thần" - khi cả hai sẽ còn phải đối mặt với bộ đôi đến từ Đông Âu là Croatia và Albania.

Việc Albania đứng đầu một bảng đấu vòng loại cho thấy đội bóng "tí hon" này không phải là cái tên lót đường trong khi Croatia xếp trong Top 3 thế giới ở hai kỳ World Cup gần nhất.

Nếu bảng B bị gán tên "bảng tử thần" thì bảng D cũng nặng tính "chết chóc" khi cựu vô địch châu Âu và World Cup là tuyển Pháp sẽ phải đối đầu cùng Hà Lan, Áo và đội thắng play-off nhánh A, nhiều khả năng sẽ là tuyển Xứ Wales, đội đáng lẽ đã đoạt vé vào thẳng nhưng sau cùng lại đánh mất lợi thế vào tay Croatia.

Kết quả bốc thăm chia bảng vòng chung kết EURO 2024.jpg
Kết quả bốc thăm chia bảng vòng chung kết EURO 2024.

Bên cạnh hai bảng đấu được dự báo rất khó khăn này, giới chuyên môn ghi nhận bảng C có sự góp mặt của tuyển Anh và bảng E có mặt tuyển Bỉ là tương đối "dễ thở".

Trong số các đối thủ của "Tam sư", Đan Mạch giờ không còn giữ được sức mạnh như thời EURO 2020, còn Serbia mất cân đối nghiêm trọng giữa công và thủ. Slovenia thì không phải bàn đến nhiều khi đội bóng Đông Âu này chỉ có thể trông cậy vào ngôi sao lớn, thủ thành Jan Oblak.

Bỉ một lần nữa lại được điểm danh ở một trong những bảng đấu dễ chịu, như cách họ trải qua ở các kỳ EURO hoặc World Cup gần đây. Trong số các đối thủ của thầy trò HLV Domenico Tedesco, Slovakia và Romania đều vượt qua vòng loại ở các bảng đấu không quá khó còn đội thắng play-off nhánh B, nhiều khả năng sẽ chỉ là một trong hai cái tên Ukraine hoặc Iceland.

Không như lo ngại trước giờ bốc thăm, bảng A của chủ nhà Đức - đội tuyển yếu nhất trong lịch sử bóng đá nước này - được xem là khá cân bằng khi có thêm Scotland, Hungary và Thụy Sĩ.

Ở bảng F, Thổ Nhĩ Kỳ và CH Czech với lực lượng hiện tại, đủ sức trở thành rào cản đáng ngại dành cho cựu vô địch Bồ Đào Nha. Hy Lạp hay Georgia dẫu có chiến thắng ở loạt trận play-off nhánh C cũng khó lòng làm hơn ba đối thủ được đánh giá "trên cơ" này.

Vòng chung kết EURO 2024 sẽ khởi tranh tại Munich vào ngày 14/6 với trận khai mạc giữa chủ nhà Đức và Scotland ở bảng A. Giai đoạn đấu bảng của vòng chung kết sẽ có những trận cầu nảy lửa, tái hiện cả hai trận bán kết EURO 2020 với Tây Ban Nha gặp Ý ở bảng B (kỳ EURO thứ 5 liên tiếp đôi bên gặp nhau) trong khi Anh và Đan Mạch sẽ đối đầu không khoan nhượng ở bảng C.

MU "phơi áo" trước Newcastle

Tại trận đấu ở vòng 14 Ngoại hạng Anh, Newcastle đang có phong độ cực cao trên sân nhà khi đã thắng 5 trận liên tiếp. Đối đầu với MU, đối thủ đang xếp ngay phía trên với 1 điểm nhiều hơn, Chích chòe quyết tâm giành trọn 3 điểm để tạm vươn lên chiếm vị trí thứ 5 trên BXH.

Đội chủ nhà dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và khiến đội khách vô cùng lúng túng. Thậm chí, Diogo Dalot còn suýt nữa đốt lưới nhà sau một pha bóng không hiểu ý với thủ thành Andre Onana.

Những phút sau đó, Newcastle liên tục bắn phá khung thành của Man United nhưng nhờ may mắn và sự lăn xả của trung vệ Harry Maguire cùng những pha đổ người của thủ môn Onana mới có thể bảo toàn mành lưới sau hiệp thi đấu đầu tiên.

Tuy nhiên, ngay đầu hiệp 2, Quỷ đỏ cuối cùng cũng không thể chịu được áp lực khủng khiếp của đội chủ nhà. Phút 55, MU triển khai bóng lỗi bên phần sân nhà và Trippier cướp được bóng trong chân của Garnacho. Hậu vệ người Anh căng ngang vào trong để Anthony Gordon đệm bóng cận thành mở tỷ số.

Có được bàn thắng khai thông thế bế tắc, Newcastle lập tức thi đấu chùng xuống và nhường thế trận cho MU. Tuy nhiên, đội khách không thể tạo ra khác biệt ngoài bàn thắng bị từ chối của Maguire do lỗi việt vị.

MU thất bại 0-1 trước Newcastle..jpg
MU thất bại 0-1 trước Newcastle.

Kết quả chung cuộc của trận đấu này là 1-0 nghiêng về phía Newcastle. Đây là lần thứ 3 liên tiếp họ đánh bại Quỷ đỏ trên mọi đấu trường. Chích chòe tạm vươn lên vị trí thứ 5 và đứng trên Tottenham do hơn hiệu số. Trong khi đó, MU tụt xuống thứ 7 với 24 điểm sau 14 trận.

Tin mới