AFF Cup 2018: Đi tìm thầy giỏi hòng viết lại lịch sử

(Baonghean.vn) - Bị đánh giá yếu bậc nhất bảng A, AFF Cup 2018 nhưng rõ ràng Lào đang ôm tham vọng lớn để viết lại lịch sử. Bằng chứng HLV V.Sundramoorthy vừa được bổ nhiệm dẫn dắt Lào ở AFF Suzuki Cup 2018 trước ngày khai mạc chỉ 1 tháng.

HLV V.Sundramoorthy là nhà cầm quân am hiểu bóng đá Đông Nam Á vì từng có nhiều năm gắn bó với bóng đá Singapore khi thường xuyên dẫn dắt các CLB, đội trẻ và cả ĐTQG nước này (giai đoạn 2016 - 2018).

Đây là thông tin bất ngờ, bởi vào tháng 9 vừa qua, HLV tiền nhiệm người Pháp Patrice Neveu đã xuất hiện cùng đội sang Barcelona tập huấn với tư cách quan sát viên. Rốt cuộc, người thay HLV Mike Wong Mun Heng lại là V.Sundramoorthy, vị HLV từng cầm quân tại nhiều ĐTQG trên thế giới như: Niger, Guinea, Congo, Mauritania và gần nhất là Haiti (tham dự Copa America 2018). Ông từng là chuyên gia tư vấn kỹ thuật của FIFA ở khu vực Đông Á.

Tiêu chí am hiểu bóng đá khu vực

Sundramoorthy, sinh năm 1965, từng nổi danh là tiền đạo tài năng bậc nhất của bóng đá Singapore. Ngay từ tuổi 18, ông đã trở thành cầu thủ săn bàn tốt nhất tại Singapore Malaysia Cup. Năm 1988, Sundramoorthy sang châu Âu thi đấu trong màu áo CLB Basel, Thụy Sĩ.

Vừa lên dẫn dắt ĐT Lào, HLV V.Sundramoorthy tuyên bố sẽ “ngáng đường” ĐT Việt Nam. Ảnh: Internet
Vừa lên dẫn dắt ĐT Lào, HLV V.Sundramoorthy tuyên bố sẽ “ngáng đường” ĐT Việt Nam. Ảnh: Internet

Năm 2012, Sundramoorthy bắt đầu sự nghiệp cầm quân khi dẫn dắt CLB LionsXXI thi đấu tại giải vô địch quốc gia Malaysia. Ngay từ mùa giải đầu tiên, ông đã đưa đội bóng của Singapore giành vị trí á quân Malaysia Super League và lọt vào bán kết Malaysia Cup. Sundramoorthy trở về quê nhà để làm việc cho ĐTQG, ông đi từ vai trò là HLV chăm sóc đội tuyển (tháng 1/2013) cho đến HLV U23 Singapore (tháng 5/2013) tham dự SEA Games 27.

Sau đó, chiến lược gia 52 tuổi này còn có thời gian dẫn dắt CLB Lions XII và Negeri Sembilan của giải Malaysia, tiếp đến là Tampines Rovers của Singapore Premier League. Từ tháng 5/2016, ông chính thức được bổ nhiệm trở thành HLV trưởng của đội tuyển Singapore, trước khi tuyên bố từ chức vào ngày 9/4/2018.

Có lẽ đúng như GĐKT LĐBĐ Lào, ông Mike Wong chia sẻ: “Thời gian không còn nhiều nên Liên đoàn bóng đá Lào cần chọn người am hiểu bóng đá khu vực. HLV V.Sundramoorthy là người am hiểu bóng đá Đông Nam Á và ông có thể giúp những cầu thủ trẻ Lào có thể sớm gánh vác trách nhiệm ở đội tuyển quốc gia”. Đó là lý do vị HLV người Singapore đã được lựa chọn. Điều này có thể giúp đội tuyển Lào ổn định hơn trong những năm tới.

Năm ngoái, trong quá trình chuẩn bị AFF Cup 2018 LĐBĐ Lào đã quyết định đặt niềm tin vào Dusit - một cựu tuyển thủ Thái Lan. Rốt cuộc HLV 37 tuổi này cũng sớm bị sa thải khi thành tích của đội tuyển không được như ý. Có vẻ như sau các giải giao hữu, nếu để thua là y như Liên đoàn bóng đá Lào sẽ “thay tướng”.

Bóng đá Lào từng 10 lần tham dự AFF Cup (tiền thân là Tiger Cup) nhưng chưa một lần vượt qua vòng bảng. Thế nên, sự có mặt của tân HLV V.Sundramoorthy được kỳ vọng sẽ giúp tuyển Lào thay đổi lịch sử ở kỳ AFF Cup 2018.

Trông chờ “Messi của Lào”

Bóng đá Lào mới được đầu tư vài năm gần đây, nên không có gì lạ, đội tuyển chỉ tập trung vào 4 đội bóng lớn. Hai đội Lao Toyota và Lao Police Club có đến 6 cầu thủ góp mặt, đương kim vô địch Hoàng Anh Attapeu mỗi đội có 4 cầu thủ. Chỉ có 2 cầu thủ trong đội hình Lào không thi đấu trong nước là tiền đạo Vongchiengkham và Sayavutthi.

“Messi của Lào” là cầu thủ nguy hiểm nhất của đội tuyển Lào. Ảnh: Internet
“Messi của Lào” là cầu thủ nguy hiểm nhất của đội tuyển Lào. Ảnh: Internet

Bốn cầu thủ của Hoàng Anh Attapeu gồm Phoutdavy Phommasane, Bounthavy Sipasong, Paseuthsack Souliyavong và Oudomsith Singlatsomboun rải đều ở cả 3 tuyến nhưng chỉ có hậu vệ Phoutdavy Phommasane 20 tuổi là thường xuyên đá chính. Phommasane được biết đến với tư cách là cầu thủ chơi rất rắn, không ngại va chạm và thường xuyên phải nhận thẻ của trọng tài.

Cầu thủ nguy hiểm nhất của đội tuyển Lào là Souk Aphone Vongchiengkham, người được mệnh danh là “Messi của Lào”, hiện đang thi đấu cho Saraburi, đội đứng hạng 2 giải VĐQG Thái Lan. Lối đá của Vongchiengkham khá giống với Hoàng Đình Tùng, tiền đạo của FLC Thanh Hóa, chỉ cao 1,56m nhưng tuyển thủ Lào này thi đấu rất nhanh. Đối tác ăn ý của anh là Khampheng Sayavutti một cầu thủ có những quả đá phạt hết sức khó chịu.

Nằm ở bảng A tại AFF Cup 2018, đội tuyển Lào sẽ có trận ra quân khi chạm trán Việt Nam vào ngày 8/11 trên sân nhà. Đoàn quân của tân HLV Sundramoorthy sẽ tiếp tục đối đầu Malaysia, Myanmar và Campuchia lần lượt vào các ngày 12, 16 và 20/11, một lịch thi đấu khá bất lợi.

Với nhiều cổ động viên Việt Nam thì dù có nhiều nỗ lực và được thi đấu trên sân nhà thì “Messi của Lào” và các đồng đội chỉ là đối thủ mà chúng ta cần thắng trên con đường chinh phục chức vô địch AFF Cup 2018 mà thôi.

Tin mới