AFF Cup 2021: Những sự kỳ vọng của khán giả Việt Nam

(Baonghean.vn) - Trên con đường bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup, khán giả Việt Nam mong muốn thầy, trò ông Park sẽ đáp ứng được sự kỳ vọng lớn, xác lập nhiều cột mốc mới.

Đến giờ, Đội tuyển Việt Nam chúng ta mới 2 lần vô địch AFF Cup trong tổng số 12 lần tổ chức, lại cách nhau đúng 10 năm, nên muốn trở thành thế lực tại khu vực Đông Nam Á phải xô đổ kỷ lục 5 lần của người Thái. Cho đến nay, AFF Cup chỉ mới có 4 nhà vô địch, dẫn đầu là Thái Lan (5 lần), Singapore (4 lần), Việt Nam (2 lần) Malaysia (1 lần).

Những kỷ lục khu vực

Trong bóng đá, thành tích phải ổn định và lặp đi, lặp lại nhiều lần mới được các đối thủ “tâm phục, khẩu phục” và thực tế trong 4 nhà vô địch AFF Cup cũng mới Thái Lan, Singapore là bảo vệ thành công chức vô địch. Nếu làm được điều này, HLV Park Hang-seo sẽ đi vào lịch sử khi là HLV thứ 4 làm được điều này. 3 người trước đó là HLV người Anh Peter Withe với 2 lần đăng quang cùng Thái Lan vào năm 2000, 2002; HLV người Serbia Avramovic đưa tuyển Singapore vô địch AFF Cup 2004, 2007; và Kiatisak cùng Thái Lan lên ngôi vào năm 2014 và 2016. Trong đó, chỉ duy nhất Kiatisak là HLV người bản địa là làm được điều này.

Thầy Park sẽ lập kỷ lục cùng Đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Thầy Park sẽ lập kỷ lục cùng Đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Ngoài ra, người hâm mộ Việt Nam đang hy vọng HLV Park Hang-seo sẽ phá kỷ lục của chính mình khi đối đầu với các đội bóng Đông Nam Á. Đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV người Hàn Quốc đến thời điểm này đã trải qua 16 trận liên tiếp bất bại (12 thắng, 4 hòa) trước các đối thủ Đông Nam Á, còn nếu tính cả đội tuyển U23 là tròn 30 trận (thắng 25, hòa 5).

Đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV người Hàn Quốc đến thời điểm này đã trải qua 16 trận liên tiếp bất bại (12 thắng, 4 hòa) trước các đối thủ Đông Nam Á, còn nếu tính cả đội tuyển U.23 là tròn 30 trận (thắng 25, hòa 5).

Chiến thắng Thái Lan

Điều cuối cùng, chúng ta rất trông chờ vào chiến thắng của đội tuyển quốc gia Việt Nam trước Thái Lan. Thành tích vô địch SEA Games 30 và AFF Cup 2018 đều không có bóng dáng của Thái Lan bởi họ đã bị tụt lại. Trong những lần đối đầu gần nhất giữa 2 đội tuyển quốc gia đều có kết quả hòa 0-0. Sau chiến thắng 1-0 tại King Cup ngay trên đất Thái, chúng ta đã có 180 phút bất phân thắng bại và công bằng mà nói HLV Nishino đã giúp cho Thái Lan đá có nét hơn.

Nếu như bóng đá trẻ, chúng ta đã có nhiều thắng lợi trước Thái Lan thì việc trong 2 lần gặp nhau gần nhất tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022, các trận đấu đều kết thúc với tỷ số hòa khiến cổ động viên Thái vẫn còn hy vọng. Người Thái vẫn cho rằng với nhiều ngôi sao thi đấu ở Nhật Bản và châu Âu cùng 1 HLV đã từng làm việc tại Việt Nam, Thái Lan sẽ vô địch trên đất Singapore.

Tại AFF Cup trên đất Singapore lần này, Việt Nam và Thái Lan ở 2 bảng đấu khác nhau. Chả có gì tuyệt vời hơn bằng việc 2 đội gặp nhau ở trận chung kết và các ngôi sao như Công Phượng, Văn Đức tỏa sáng ghi bàn đưa chiếc Cúp AFF Cup về nước. Sau khi bổ nhiệm ông Mano Polking làm HLV trưởng đội tuyển, thì Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã treo thưởng 20 tỷ VNĐ cho đội tuyển nước này nếu đoạt chức vô địch AFF Cup. Chiến thắng một đội bóng có sự chuẩn bị tốt cùng một khát khao vô địch như Thái Lan bao giờ cũng đem lại cho cổ động viên một cảm giác tuyệt vời.

Tin mới