Án chồng án vì tiếp tục lừa đảo khi đang bị điều tra

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Trong thời gian được tại ngoại phục vụ điều tra một vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng của 2 bị hại, Phạm Thị Mỹ Hạnh tiếp tục thực hiện vụ lừa đảo khác.

Ngày 19/12, TAND tỉnh xét xử sơ thẩm hình sự đối với Phạm Thị Mỹ Hạnh (SN 1991, trú tại TP.Vinh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, tháng 6/2021, Hạnh bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng của chị M. và chị O.

bna_bị cáo Hạnh.jpg
Bị cáo Phạm Thị Mỹ Hạnh tại phiên tòa. Ảnh: Như Bình

Trong thời gian này, do đang mang thai nên Hạnh được tại ngoại phục vụ điều tra. Nợ nần nhiều người, Hạnh nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị P.T.V. (SN 1995, trú tại TP.Vinh, là cô họ của Hạnh).

Hạnh nói có nguồn hàng mỹ phẩm, dược phẩm, sữa... từ nước ngoài gửi về, đảm bảo chất lượng, lợi nhuận cao để rủ chị V. góp vốn, cam kết chia đôi lợi nhuận. Tưởng thật, chị V. nhiều lần chuyển tiền cho Hạnh, sau đó được Hạnh thanh toán một khoản tiền.

Ngày 27/5/2022, TAND tỉnh đưa vụ án Hạnh lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 2 người phụ nữ ở TP. Vinh ra xét xử và tuyên phạt Hạnh 20 năm tù. Mặc dù vậy, Hạnh tiếp tục giấu chuyện mình bị kết án tù, tiếp tục lừa đảo chị V.

Đến ngày 10/6, khi thấy số tiền mình đầu tư kinh doanh với Hạnh nhiều mà không có lợi nhuận, chị V. yêu cầu Hạnh trả lại. Khuya cùng ngày, Hạnh nhắn tin thú nhận toàn bộ sự việc, xin lỗi chị V. rồi cắt liên lạc.

Sau thời gian yêu cầu Hạnh trả tiền không có kết quả, ngày 20/10/2022, chị V. làm đơn tố cáo lên Công an Nghệ An.

Cơ quan chức năng kết luận, từ ngày 1/6/2021 đến 10/6/2022, chị V. đã chuyển tổng cộng hơn 21,9 tỷ đồng cho Hạnh. Hạnh cũng chuyển lại cho bị hại hơn 19,9 tỷ đồng, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Hạnh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo gửi lời xin lỗi bị hại và cho biết, hiện tại không thể có phương án trả tiền cho chị V.

Chị P.T.V đề nghị xử phạt nghiêm, đồng thời đề nghị tòa buộc bị cáo phải trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.

Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm tuyên phạt Phạm Thị Mỹ Hạnh 16 năm tù. Tổng hợp bản án đang thi hành, bị cáo Hạnh phải chịu hình phạt chung là 30 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tòa cũng buộc bị cáo phải hoàn trả hơn 1,9 tỷ đồng cho chị V. (trừ hơn 100 triệu đồng đã tác động người nhà bồi thường trước đó).

Tin mới