Án chung thân cho kẻ giết người

(Baonghean.vn)- Sau khi uống rượu ngà ngà, Hương cầm dao chạy sang nhà người anh cọc chèo gây sự rồi dùng dao đâm chết đứa cháu.

Ngày 21/1, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt Lê Văn Hương (50 tuổi), trú tại xã Quỳnh Lộc, Thị xã Hoàng Mai án tù chung thân về tội giết người. Nạn nhân của Hương là Nguyễn Văn Nam (19 tuổi), con trai của anh cọc chèo gọi Hương bằng dượng.

Quá trình xét xử làm rõ,  khoảng 20h tối 28/8/2013, Lê Văn Hương đi uống rượu về. Khi đã ngà ngà hơi men, Hương cầm dao chạy sang nhà người anh cọc chèo Nguyễn Đại Dương để nói chuyện việc lúc sáng Hương có xin xe đất về đổ nền nhưng không được anh Dương đồng ý.

Lê Văn Hương trước vành móng ngựa.
Lê Văn Hương trước vành móng ngựa.

Khi cầm dao sang nhà ông anh cọc chèo, Hương gọi lớn: "Dương ơi mi ra đây tau xem nào, đồ mất dạy". Thấy vậy, vợ chồng ông Dương mở cửa sổ nói vọng ra, "mi đừng có lên đây mà khiêu khích, khuya rồi về nhà ngủ đi".

Nghe nói thế, Hương trèo qua bờ rào, xông vào nhà và dùng dao đâm vào tay anh Dương khiến anh Dương bỏ chạy. Thấy bố bị đâm, em Nguyễn Văn Nam liền cầm cây gậy để chống trả liền bị Hương dùng dao đâm liên tiếp vào ngực khiến nạn nhân gục xuống. 

Dù được mọi người nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng sau đó nạn nhân đã tử vong vì vết thương quá hiểm. Riêng Lê Văn Hương, sau khi gây án đã chạy về nhà nằm ngủ xem như không có chuyện gì.

Đại diện gia đình bị hại có mặt tại phiên tòa.
Đại diện gia đình bị hại có mặt tại phiên tòa.

Tại phiên tòa ngày 21/1, có rất đông người nhà của bị cáo và bị hại có mặt. Khi nghe Hương kể lại hành vi giết người của mình, mọi người đều rất căm phẫn. Đại diện gia đình người bị hại đề nghị tòa tuyên bản án cao nhất cho kẻ giết người.

Đứng khúm núm trước vành móng ngựa, Lê Văn Hương lí nhí xin người thân tha lỗi, xin tòa giảm án vì hành động bột phát của mình trong lúc say rượu.

Kết thúc phiên tòa, Hương bị tuyên á chung thân. Trước đó, gia đình bị cáo đã đền bù cho gia đình bị hại số tiền 30 triệu đồng.

N.Khoa

Tin mới