Anh gặp Hà Lan tại bán kết Nations League

Kết quả bốc thăm ở Nyon hôm 4/12 đưa Anh vào chung cặp với Hà Lan, còn chủ nhà Bồ Đào Nha gặp Thụy Sĩ.

Hai trận bán kết Nations League sẽ diễn ra vào ngày 5/6 năm 2019, trên đất Bồ Đào Nha. Trận chung kết diễn ra sau đó năm ngày. Đội vô địch Nations League sẽ giành vé vào thẳng vòng chung kết Euro 2020 mà không cần thông qua kết quả vòng loại.

Anh và Hà Lan là hai hiện tượng tại vòng bảng Nations League, khi cùng đứng đầu bảng đấu có những đội bóng mạnh. Hà Lan đoạt đỉnh bảng A1, bảng đấu có mặt Pháp và Đức, còn Anh nhất bảng A4, nơi có Croatia và Tây Ban Nha.

Anh gặp Hà Lan tại bán kết Nations League ảnh 1

HLV Hà Lan Ronald Koeman và HLV Anh Southgate hài lòng sau lễ bốc thăm bán kết Nations League. Ảnh: AP.

"Đây sẽ là trận đấu rất đáng chờ đợi", HLV tuyển Anh, Gareth Southgate chia sẻ. "Tuyển Anh sẽ có trận bán kết thứ hai chỉ trong chưa đầy một năm. Lần này chúng tôi có nhiều thời gian chuẩn bị hơn".

Trận bán kết còn lại là cuộc đấu giữa Bồ Đào Nha và Thụy Sĩ. Bồ Đào Nha, dù không có Cristiano Ronaldo, đứng nhất bảng A2 bao gồm Italy và Ba Lan. Thụy Sĩ chiếm ngôi đầu bảng A3 khi thắng đối thủ trực tiếp Bỉ 5-2 ở lượt trận cuối.

Trong trường hợp không vô địch Nations League và cũng không qua được vòng loại Euro 2020, Anh, Hà Lan, Bồ Đào Nha hay Thụy Sĩ vẫn có tên trong danh sách tham dự vòng play-off tranh vé vớt tới vòng chung kết Euro 2020.

Đội vô địch Nations League nhận 7,65 triệu đôla tiền thưởng, Á quân nhận 5,73 triệu. Hai đội còn lại lần lượt nhận 4,45 và 3,18 triệu đôla.

Tin mới