Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An gặp mặt cán bộ nghỉ hưu theo chế độ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 27/10, tại phiên họp thường kỳ tháng 10/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghỉ hưu theo chế độ theo Quy định 22-QĐ/TU ngày 15/5/2023 về thực hiện một số cơ chế, chính sách của Đảng bộ tỉnh Nghệ An.

bna_IMG_0520.JPG
Toàn cảnh cuộc gặp mặt. Ảnh: Thành Duy

Dự cuộc gặp có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban Đảng Trung ương, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Cao Thị Hiền - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

bna_IMG_0539.JPG
Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo quá trình công tác của các đồng chí Nguyễn Xuân Sơn và Cao Thị Hiền. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn có quá trình công tác từ tháng 11/1983 đến tháng 11/2020 là tròn 37 năm. Đồng chí vào Đảng ngày 3/2/1986, đến nay hơn 37 năm tuổi Đảng. Trong quá trình công tác, đồng chí đã trải qua nhiều đơn vị với những cương vị công tác khác nhau tại Tỉnh đoàn Nghệ Tĩnh, quân đội, huyện Quỳ Hợp, huyện Nghĩa Đàn, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An.

Đến tháng 7/2009, đồng chí giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đến tháng 8/2013, đồng chí giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Từ tháng 10/2015, đồng chí giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020) và được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh. Đến tháng 11/2020, đồng chí được nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo Nghị định số 26 của Chính phủ.

Đồng chí được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhì và nhiều bằng khen của UBND tỉnh cũng như của các bộ, ngành.

bna_IMG_0568.JPG
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn và Cao Thị Hiền. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Cao Thị Hiền - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh có quá trình công tác hơn 30 năm từ tháng 1/1990 đến tháng 11/2020. Đồng chí vào Đảng ngày 3/8/1993, đến nay là 30 năm tuổi Đảng.

Trong quá trình công tác, đồng chí đã trải qua nhiều đơn vị với những cương vị công tác khác nhau như tại huyện Hưng Nguyên, Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An. Đến tháng 10/2015, đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020) và giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh. Đến tháng 11/2020, đồng chí được nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo Nghị định số 26 của Chính phủ.

Đồng chí được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhì và nhiều bằng khen của UBND tỉnh cũng như của các bộ, ngành.

bna_IMG_0594.JPG
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn và đồng chí Cao Thị Hiền nghỉ hưu theo chế độ của Đảng và Nhà nước là sự ghi nhận việc hoàn thành nghĩa vụ lao động cũng như sự cống hiến của các đồng chí đối với Đảng và Nhà nước.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, thay mặt các đồng chí nghỉ hưu nhìn lại quá trình công tác, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh chia sẻ luôn chấp hành sự phân công của tổ chức, nỗ lực cố gắng hoàn thành nhiệm vụ tổ chức giao trong các môi trường công tác.

Đồng chí bày tỏ cảm ơn các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương từng công tác đã dành sự quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện để trưởng thành.

Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển của tỉnh nhà dưới sự nỗ lực, vươn lên của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang và Nhân dân.

Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn bày tỏ vui mừng khi tỉnh đang có thế hệ lãnh đạo trẻ song rất vững vàng, bản lĩnh, năng động, sáng tạo; qua đó tin rằng, đội ngũ cán bộ hiện nay sẽ tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của tỉnh.

Chính thức nghỉ hưu theo quy định, thay mặt 2 đồng chí, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An cho biết sẽ tiếp tục cố gắng thực hiện tốt bổn phận của một người đảng viên, công dân về hưu; luôn luôn theo dõi, cổ vũ, động viên đội ngũ cán bộ của tỉnh và công cuộc đổi mới của tỉnh nhà.

bna_IMG_0597.JPG
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Thành Duy

Thay mặt Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý trân trọng ghi nhận, đánh giá cao quá trình phấn đấu, nỗ lực, rèn luyện, cống hiến, luôn đề cao tinh thần tập thể, đoàn kết, đổi mới trong công tác.

Nhấn mạnh những thành quả nổi bật của tỉnh đạt được là cả một quá trình xây dựng và chuẩn bị, Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ cảm ơn sâu sắc những cống hiến, đóng góp của các đồng chí đối với sự phát triển của tỉnh nhà trong quá trình công tác cho tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, mặc dù đã nghỉ hưu song với kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, các đồng chí tiếp tục quan tâm ủng hộ, chia sẻ, động viên thế hệ lãnh đạo sau hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác; đồng thời đóng góp xây dựng cơ sở.

Tin mới