Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An chúc mừng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 22/1, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An đến chúc mừng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

bna-img-2697-5108.jpg
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An chúc mừng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024. Ảnh: Thành Duy

Đoàn do Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An làm Trưởng đoàn.

Tiếp đoàn có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy và lãnh đạo HĐND tỉnh, một số ban, ngành.

Thay mặt đoàn, Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu đã thông tin một số hoạt động, đặc biệt là công tác an sinh xã hội, công tác từ thiện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An nói riêng trong năm 2023.

bna-img-2753-545.jpg
Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An trao đổi cùng Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Theo đó, bên cạnh thực hiện tốt công tác Phật sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An đã vận động, đóng góp trên 24 tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã vận động, ủng hộ người nghèo của tỉnh 3,4 tỷ đồng tại Chương trình Tết Vì người nghèo - Giáp Thìn 2024 theo Thư kêu gọi của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

bna-img-2738-4741.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự buổi tiếp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An chúc mừng nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Ảnh: Thành Duy

Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu bày tỏ cảm ơn lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã ủng hộ, tạo điều kiện để Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An hoàn thành tốt công tác Phật sự, cũng như các hoạt động khác trong năm qua.

Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu chúc tỉnh Nghệ An năm mới Giáp Thìn 2024 an khang, thịnh vượng, phát triển ngày một giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

bna-img-2772-1663.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý trao đổi cùng Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu và đoàn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý bày tỏ vui mừng được đón đoàn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An đến thăm, chúc mừng nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Đồng thời, đồng chí thông tin một số nét chính về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh trong năm 2023 với những kết quả đạt được đáng ghi nhận mặc dù bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức.

bna-img-2713-4580.jpg
Đoàn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An đến chúc mừng năm mới Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý khẳng định: Có được thành tích đó là sự nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị, của Đảng bộ, toàn quân và toàn dân tỉnh nhà, trong đó có vai trò rất lớn, đóng góp rất quan trọng, tích cực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An và các phật tử.

Nhấn mạnh Phật giáo là một trong những tôn giáo lớn, luôn đồng hành với sự phát triển của đất nước và dân tộc, người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của Phật giáo tỉnh, đánh giá cao vai trò của Ban Trị sự, của các tăng, ni trong việc hoằng pháp, giáo dục các phật tử và những người yêu mến Phật giáo về tình thương yêu, giá trị đạo đức nhân văn trong đời sống.

bna-hoa-thuong-thich-thanh-nhieu-tang-qua-chuc-mung-nam-moi-tinh-uy-nghe-an-9738.jpg
Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An trao tặng quà đến đồng chí Thái Thanh Quý, chúc mừng năm mới Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An cũng đã thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động rất có nghĩa, đáp ứng nhu cầu tôn giáo của các phật tử; đồng thời, phối hợp với các cấp chính quyền tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa như: Lễ Phật Đản, Lễ Vu lan… tạo đời sống văn hóa tâm linh đa dạng cho các phật tử và người dân, hướng đến cái thiện, cái tốt, cái đẹp trong cuộc sống.

Cùng với hoạt động Phật sự, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đánh giá rất cao các hoà thượng, tăng, ni đã hướng dẫn phật tử tham gia tốt các phong trào thi đua yêu nước; đặc biệt là các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo, từ thiện rất lan tỏa, có đóng góp rất tích cực.

bna-img-2808-608.jpg
Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An trao tặng quà đến đồng chí Nguyễn Đức Trung, chúc mừng năm mới UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đồng thời nhiều chùa, đạo tràng đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương vận động phật tử giải phóng mặt bằng, hiến đất mở đường, chỉnh trang diện mạo nông thôn… qua đó, tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới và các hoạt động khác để giúp tỉnh thực hiện các quyết sách phát triển kinh tế - xã hội.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn những đóng góp quan trọng, tích cực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An và các tăng, ni, phật tử toàn tỉnh.

bna-img-2823-3529.jpg
Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An trao tặng quà đến đồng chí Nguyễn Như Khôi, chúc mừng năm mới HĐND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Bước vào năm 2024 là năm bản lề rất quan trọng của nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Nghệ An tập trung thực hiện nhiệm vụ quan trọng, nhất là triển khai Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các công trình, dự án lớn của Trung ương trên địa bàn và của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hợp tác, phối hợp của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An và các hòa thượng, tăng, ni, phật tử; đặc biệt là tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, thực hành tinh thần “Hộ quốc, an dân” và lòng từ bi, cứu khổ, độ sinh của Phật giáo; thực hiện tốt phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, để cùng xây dựng tỉnh ngày càng phát triển.

bna-cac-dong-chi-lanh-dao-tinh-tang-qua-chuc-munng-nam-moi-ban-tri-su-giao-hoi-phat-giao-tinh-nghe-an-7009.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà chúc mừng năm mới Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đồng thời, mong muốn các hòa thượng, tăng, ni tiếp tục thực hành tấm gương của bậc chân tu để tiếp tục lãnh đạo, từng bước đưa Phật giáo Nghệ An ngày càng phát triển, trở thành điểm sáng Phật giáo của cả nước.

bna-img-2877-4141.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An và đoàn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thành Duy

Tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các mặt công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, trong đó có Phật giáo, nhất là giải quyết kịp thời các nhu cầu chính đáng. Nhân dịp chuẩn bị đón năm mới Giáp Thìn 2024, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trân trọng gửi tới các hòa thượng, tăng, ni, phật tử năm mới mạnh khỏe, hoan hỉ và an lạc.

Đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có trên 70 ngôi chùa và 1 niệm phật đường với gần 150.000 phật tử.

Tin mới