Bàn về màn 'khởi động' của đội bóng xứ Nghệ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Bốc thăm với mã số 11, Sông Lam Nghệ An được đá 7 trận sân nhà và 6 trận sân khách. Đây là một lịch thi đấu được đánh giá “nhẹ đầu, nặng đuôi” buộc các cầu thủ xứ Nghệ phải tăng tốc ngay đầu mùa giải khi 3 trận chỉ mới được 3 điểm.

Tại V.League 2023, Sông Lam Nghệ An không được liệt vào danh sách ứng cử viên vô địch, thậm chí phải “liệu cơm gắp mắm”, bởi lực lượng không mạnh như mùa giải vừa qua, trong khi các đội bóng khác đều có sự tăng viện đáng kể. Mặc dù Sông Lam Nghệ An đã có kinh nghiệm sau khi hàng loạt ngôi sao ra đi nhưng thực tế mùa giải này, ai sẽ gánh khoảng trống Văn Đức để lại là điều không dễ trả lời.

Đánh rơi điểm tại màn khởi động

Trọng Hoàng là cầu thủ quan trọng trong bất cứ sơ đồ chiến thuật nào. Ảnh: SLFC

Trọng Hoàng là cầu thủ quan trọng trong bất cứ sơ đồ chiến thuật nào. Ảnh: SLFC

Lịch thi đấu của Sông Lam Nghệ An trên sân nhà gồm 7 trận, gặp các đối thủ: Đông Á Thanh Hóa, Hải Phòng, Bình Dương, HAGL, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, TP.HCM và Bình Định. Sân khách 6 trận, gặp Thanh Hóa, Khánh Hòa, Nam Định, Công an Hà Nội, Viettel và Hà Nội. Cơ hội có điểm, thậm chí 3 điểm trên sân Vinh khi gặp Bình Dương, HAGL, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, TP.HCM là khá cao.

Đây là những đội bóng kỵ lối chơi của đội bóng xứ Nghệ, lại không có ngoại binh quá xuất sắc (ngoại trừ Bình Dương). Vòng 7 gặp HAGL và vòng 8 gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nếu có 6 điểm thì cơ hội lọt vào nhóm A sẽ mở ra, bằng không thì gần như hết cửa vì sau đó toàn gặp ứng cử viên vô địch trên sân khách.

Với thực lực hiện nay, Sông Lam Nghệ An khó có điểm khi đá sân Công an Hà Nội, Viettel, Hà Nội, cơ hội có điểm trên sân Thanh Hóa và Nam Định 50/50. Nếu trận gặp Khánh Hóa (vòng 4) trên sân 19/8 không giành được 3 điểm thì sức ép sẽ đè lên vai huấn luyện viên Huy Hoàng. Sau vòng đấu này, V.League 2023 sẽ tạm nghỉ một khoảng dài cho U23 Việt Nam tập trung, nếu không có điểm trước tân binh này thì cơ hội đá nhóm B sẽ cao đáng kể. Theo nhận định của nhiều người, khi Nam Định đã có thấy sự lột xác và thuộc tốp 7 thì Hoàng Anh Gia Lai, Đà Nẵng và Sông Lam Nghệ An sẽ cạnh tranh trực tiếp tấm vé thứ 8.

Như chúng tôi đã phân tích, việc ngoại binh đến muộn dẫn đến lắp ráp đội hình cập rập, các cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An sẽ gặp vất vả khi đối đầu với các đội bóng có ngoại binh chất lượng, đá rát. Đơn cử như đối đầu với Bình Định có tới 7 ngoại binh, cầu thủ nhập tịch, Việt kiều vào cuối mùa giải chưa bao giờ là điều dễ chịu với bất cứ đội bóng nào, huống hồ chi các cầu thủ trẻ xứ Nghệ.

Sức ép trên vai ban huấn luyện

Trận đấu với chủ nhà Khánh Hòa là cơ hội cho SLNA có điểm. Ảnh: SLFC

Trận đấu với chủ nhà Khánh Hòa là cơ hội cho SLNA có điểm. Ảnh: SLFC

Đây là mùa giải mà 3 chiến binh Ngọc Hải, Xuân Mạnh và Trọng Hoàng đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với đội bóng xứ Nghệ. Với các đối thủ yếu Ngọc Hải được phép dâng lên cao hơn, đó là miếng đánh mới của Sông Lam Nghệ An mùa này.

Trong đó, theo nhận định của chúng tôi, việc Ban Huấn luyện Sông Lam Nghệ An sử dụng Trọng Hoàng như thế nào là một vấn đề phải hết sức cân nhắc. Với tiền sử chấn thương, gánh nặng tuổi tác Trọng Hoàng khó lòng đá hết 13 trận lượt đi trong thời gian ngắn. 3 trận đấu đầu mùa, việc phải di chuyển rộng đã khiến cho số 9 này không còn sắc sảo trong những pha cầm bóng đột nhập trung lộ. Hiện nay, tuyến giữa của Sông Lam Nghệ An không có cầu thủ nào có khả năng che chắn, cầm bóng tốt.

Điều đó, khiến Sông Lam Nghệ An đang gặp khó khăn khi triển khai một phần ba sân đối phương dù Đà Nẵng, Thanh Hóa, Hải Phòng không phải là các đội bóng mạnh. Hàng công 3 trận mới chỉ có 2 bàn thắng và được nhận diện là điểm yếu của đội bóng xứ Nghệ. Tung Trọng Hoàng vào đầu mùa giải để giành điểm, hay giành anh vào những trận cầu then chốt?

Bên cạnh đó, Olaha đang là dấu hỏi sau một mùa giải được coi là thất bại sau lần trở lại sân Vinh. Thành công của tiền đạo Nigeria chính là hỗ trợ phòng ngự, còn dấu ấn trên hàng công còn thua xa các hậu vệ nội. Olaha không có kỹ năng của một tiền đạo ghi bàn, dù đá V.League 4 mùa giải những tư duy chiến thuật khá rối rắm, kỹ thuật cá nhân thuộc loại xoàng. Khá nhiều huấn luyện viên Sông Lam Nghệ An sử dụng cầu thủ này đá lùi để phá lối đá của đối phương và Huy Hoàng cũng chỉ “bắt chước” chứ chưa tìm ra vị trí phù hợp và liệu anh ta có được 5 bàn thắng cho mùa giải này hay không là điều không ai dám chắc.

Tiền đạo Soladio đã có bàn thắng sau 1 cú sút không quá khó và thủ môn Văn Toản (Hải Phòng) mắc lỗi nhiều hơn là sự tỏa sáng của ngoại binh này. Các ngoại binh của đội bóng xứ Nghệ không được đánh giá cao tại V.League và việc mùa giải này họ có kiếm nổi 8-9 bàn thắng hay không đang là một dấu hỏi lớn.

Sức ép đang lớn dần trên đôi vai của Huy Hoàng và Ban huấn luyện, nếu không muốn chậm chân trong cuộc đua này. Chúc cho đội bóng có chiến thắng đầu tay trên sân 19/8.

Tin mới