Bằng chứng chứng minh CLB Sài Gòn “tiêu thụ đồ gian“

(Baonghean.vn) - Chiều 13/3, Ban kỷ luật VFF đã ban hành quyết định kỷ luật với cầu thủ Nsi Amougou Christian Jose với mức cấm thi đấu 1 năm cùng khoản tiền phạt 10 triệu đồng "do có hành vi đồng thời ký kết hợp đồng lao động để thi đấu cho hai câu lạc bộ bóng đá XSKT Cần Thơ và Sài Gòn tại giải Vô địch Quốc gia 2018".

Khá nhiều khán giả thắc mắc vì sao CLB Sài Gòn không bị phạt trong trường hợp này? Phải chăng vì Nsi thấp bé nhẹ cân nên mới bị phạt?

Luật kiểu VFF

Trưởng ban kỷ luật VFF, ông Nguyễn Hải Hường giải thích: "Chúng tôi đã yêu cầu CLB Sài Gòn giải trình bằng văn bản. Họ nói trước khi ký với Nsi, cầu thủ này khẳng định chưa ký với XSKT Cần Thơ. Họ làm việc cùng nhau nên tin tưởng nhau, Sài Gòn FC không biết vụ Nsi đã ký với XSKT Cần Thơ trước đó nên Ban kỷ luật chỉ ra án phạt với Nsi. Ai lừa ai thì người đó phải chịu trách nhiệm".

Ông Nguyễn Hải Hường giải thích:
Ông Nguyễn Hải Hường giải thích: "Chúng tôi đã yêu cầu CLB Sài Gòn giải trình bằng văn bản. Họ nói trước khi ký với Nsi, cầu thủ này khẳng định chưa ký với XSKT Cần Thơ. Ảnh: Internet
Ông Hường cũng cho biết nếu có bằng chứng cho thấy CLB Sài Gòn "đi đêm" hoặc làm sai thì mọi người cứ đưa cho Ban kỷ luật xem xét để làm rõ trách nhiệm của đội bóng này.

Bóng đá Việt Nam đúng lắm chuyện hài. Nói về luật thì mùa trước Nsi đá cho XSKT.Cần Thơ, khi CLB Sài Gòn muốn ký thì điều kiện tiên quyết là phải có giấy thanh lý hợp đồng của đơn vị cũ. Giấy tờ thanh lý không có, không lẽ Sài Gòn chỉ ký hợp đồng bằng niềm tin, dù bầu Đại là “cò có giấy phép” nhẵn mặt các sân cỏ Việt Nam.

Bằng chứng

Về tình, 2 đội đã lên báo chí tranh cãi về quyền sở hữu Nsi, bầu Đại thậm chí còn tố ngược, yêu cầu XSKT.Cần Thơ trưng hợp đồng đã ký với Nsi cho mình xem. Kiểu bồ nhí đòi vợ cả trưng giấy kết hôn.

Nsi Amougou Christian Jose bị cấm thi đấu 1 năm cùng khoản tiền phạt 10 triệu đồng. Ảnh: Internet
Nsi Amougou Christian Jose bị cấm thi đấu 1 năm cùng khoản tiền phạt 10 triệu đồng. Ảnh: Internet
Không thể ráo hoảnh Sài Gòn chỉ tin vào miệng Nsi là ký, luật FIFA chẳng nhẽ không có hiệu lực ở Việt Nam. Bằng chứng chính là bản hợp đồng mà Sài Gòn ký với Nsi khi cầu thủ này không có giấy thanh lý của XSKT.Cần Thơ.

Vấn đề không phải ai lừa ai mà Sài Gòn không làm đúng quy định của FIFA. Đời thường, nếu anh tiêu thụ đồ gian vì không kiểm tra giấy tờ của bên bán vẫn đi tù như thường chứ đừng nói là do bên bán khẳng định “hàng sạch” là vô tội.

Nsi đã sai nhưng cách xử của ban kỷ luật VFF chẳng làm ai nể, lần sau các CLB cứ ký bừa, lôi người của đội khác, may thì được, rủi thì cười. Không phạt bầu Đại vụ Nsi, chẳng lẽ lại đi phạt đội khác?

Tin mới