Bảng xếp hạng các Đội thứ ba bóng đá nam ASIAD 2023: Khó nhưng Việt Nam vẫn còn cơ hội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bảng xếp hạng các đội thứ ba bóng đá nam ASIAD 2023 - Cập nhật Bảng xếp hạng môn bóng đá nam tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19.

Bảng xếp hạng các đội thứ ba bóng đá nam ASIAD 2023

blob (1).jfif
BXH các đội xếp thứ 3 sau 2 lượt trận.

Do không tính thành tích với đội xếp thứ 4 ở các bảng có 4 đội tham gia nên bảng xếp hạng các đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất vẫn liên tục biến động và phải chờ đến lượt trận thứ 3 mới xác định 4/5 đội có thành tích tốt nhất giành vé vào vòng 1/8.

Lúc này, trên bảng xếp hạng các đội xếp thứ 3, Olympic Việt Nam và Olympic Myanmar cùng 0 điểm và có chung hiệu số bàn thắng và thua là -4. Tuy nhiên, Olympic Việt Nam xếp trên là do điểm Fair Play. Trong khi Olympic Việt Nam nhận 4 thẻ vàng thì Olympic Myanmar đã nhận 5 thẻ vàng.

Có điểm trước Olympic Saudi Arabia hoặc thua với cách biệt nhỏ vẫn đảm bảo cho Olympic Việt Nam giành vé đi tiếp trong trường hợp Olympic Myanmar cũng không thắng ở lượt trận cuối cùng trước Olympic Ấn Độ.

Môn bóng đá nam ASIAD 2023, có tổng cộng 6 bảng đấu. Theo quy định, 2 đội đứng đầu mỗi bảng cùng 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào chơi ở vòng 1/8. Tuy nhiên, do cả hai đội bảng C là Olympic Syria và Afghanistan đều đồng loạt xin rút lui nên sẽ có một vài sự điều chỉnh.

Cụ thể, cả hai đội bảng C là Uzbekistan và Hồng Kông (TQ) đã chắc chắn đi tiếp. Như vậy, chỉ có 1 đội hạng 3 sẽ bị loại ở môn bóng đá nam ASIAD 2023. Ngoài ra, do bảng D chỉ có 3 đội nên khi xét thành tích các đội hạng 3 thì kết quả của trận đấu với đội cuối bảng sẽ không được tính đến.

Olympic Việt Nam đã khởi đầu bằng chiến thắng 4-2 trước Olympic Mông Cổ, đội nhiều khả năng sẽ xếp bét bảng. Bởi thế, nếu có xếp thứ ba bảng B thì thành tích của Olympic Việt Nam trước Olympic Mông Cổ sẽ không được tính vào bảng xếp hạng các đội thứ ba này.

blob (2).jfif
Các bảng đấu môn bóng đá nam ASIAD 2023 (Syria và Afghanistan rút lui).

Theo kế hoạch, các trận vòng bảng sẽ diễn ra từ 19/9 đến 24/9. Vòng 1/8 diễn ra vào ngày 26 và 27/9. Các trận Tứ kết được tổ chức vào ngày 30/9. Các trận bán kết diễn ra vào ngày 3/10. Trận tranh HCĐ và HCV diễn ra vào ngày 7/10.

Tin mới