Báo châu Á kỳ vọng tuyển Việt Nam và Quang Hải gây bất ngờ ở Asian Cup 2023; Hà Nội FC sắp có huấn luyện viên người Nhật Bản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Hà Nội FC sắp có huấn luyện viên người Nhật Bản; Báo châu Á kỳ vọng tuyển Việt Nam và Quang Hải gây bất ngờ ở Asian Cup 2023; Barca bán cỏ sân Camp Nou để trả nợ... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Hà Nội FC sắp có huấn luyện viên người Nhật Bản

Tối 10/1, Hà Nội FC thông báo quyết định điều chuyển huấn luyện viên Đinh Thế Nam trở lại vai trò Giám đốc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội. Trước đó, nhà cầm quân người Hải Phòng được bổ nhiệm làm huấn luyện viên tạm quyền của đội bóng Thủ đô từ tháng 11/2023.

Hà Nội FC sẽ công bố huấn luyện viên trưởng mới trong thời gian tới. Đội bóng Thủ đô tiết lộ người được chọn là huấn luyện viên người Nhật Bản. Ông sẽ nhậm chức trước khi V.League 2023/24 trở lại.

ha-noi-fc-3-11352957-1223.jpg
Hà Nội FC sắp có HLV mới người Nhật Bản.

Đây là lần thay tướng thứ ba của Hà Nội FC dù mùa giải của đội bóng này (tính từ vòng bảng AFC Champions League) mới diễn ra được 4 tháng. Đội bóng Thủ đô chia tay huấn luyện viên Bozidar Bandovic sau 2 trận thua ở đấu trường châu Á, giao cho trợ lý Lê Đức Tuấn làm tạm quyền.

Sau đó, ông Đinh Thế Nam - cựu huấn luyện viên trưởng U23 Việt Nam - được bổ nhiệm vào vị trí này (ở AFC Champions League, ông Lê Đức Tuấn vẫn là huấn luyện viên tạm quyền trên giấy tờ đăng ký). Huấn luyện viên Đinh Thế Nam là người cầm quân nhiều trận nhất của Hà Nội FC tính đến thời điểm này của mùa giải.

Báo châu Á kỳ vọng tuyển Việt Nam và Quang Hải gây bất ngờ ở Asian Cup 2023

Tờ ESPN nhận định đội tuyển Việt Nam đủ sức vượt qua vòng bảng Asian Cup 2023 và đánh giá Quang Hải sẽ toả sáng tại Qatar.

“Đội tuyển Việt Nam cần nỗ lực hết sức để lần nữa vượt qua vòng bảng Asian Cup. Đây là đội bóng có khả năng tạo nên bất ngờ. Họ hoàn toàn đủ sức đánh bại Indonesia. Chỉ cần giành kết quả tốt khi đối đầu với Iraq hoặc Nhật Bản, đoàn quân của huấn luyện viên Troussier đi tiếp” - tờ ESPN bình luận.

Điều kiện để đội tuyển Việt Nam đi tiếp bao gồm giành vị trí nhất, nhì bảng D hoặc nằm trong nhóm đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Không chỉ tin tưởng vào cơ hội đi tiếp của tuyển Việt Nam, tờ ESPN còn đánh giá cao tiền vệ Quang Hải.

vn-07-4750-2050.jpg
Đội tuyển Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho trận ra quân gặp tuyển Nhật Bản tại Asian Cup 2023.

"Sự tán dương xung quanh Quang Hải đã giảm đi sau quãng thời gian cầu thủ này thi đấu thất vọng ở Pháp”, tờ báo tiếp tục: “Thế nhưng Quang Hải vẫn là tài năng lớn nhất của bóng đá Việt Nam. Anh có thói quen tỏa sáng ở những sân khấu lớn, chẳng hạn như khi giúp đội tuyển Việt Nam vào tứ kết Asian Cup 2019".

Tờ ESPN cũng đánh giá cao kinh nghiệm của huấn luyện viên Philippe Troussier khi từng vô địch Asian Cup cùng tuyển Nhật Bản. Nhà cầm quân người Pháp cũng từng góp mặt ở hai kỳ World Cup.

Asian Cup 2023 diễn ra ở Qatar từ 12/1 đến ngày 10/2/2024, đội tuyển Việt Nam ở bảng D cùng các đội Nhật Bản, Indonesia và Iraq.

Quang Hải cùng các đồng đội sẽ lần lượt chạm trán với Nhật Bản (18h30 ngày 14/1/2024), Indonesia (21h30 ngày 19/1), Iraq (18h30 ngày 24/1).

Barca bán cỏ sân Camp Nou để trả nợ

Barca rao bán các mảnh cỏ sân Camp Nou cho người hâm mộ để tăng doanh thu. Sport cho hay bất kỳ cổ động viên nào cũng có thể mua mảnh cỏ sân Camp Nou ngay trên trang web chính thức của Barca.

Những phần cỏ này được đóng góp thành những mô hình lưu niệm khác nhau. Phần cỏ đắt nhất được ghép vào mô hình sân Camp Nou có giá 419,99 euro (tương đương 1.078.000 VNĐ), loại rẻ nhất có giá 49,99 euro.

Ngoài ra, Barca cũng bán phiên bản cỏ được đóng trong khung trong suốt có giá 79,99 euro. Ban lãnh đạo Barca đảm bảo chất lượng của các loại cỏ và sẵn sàng cung cấp giấy tờ chứng nhận xuất xứ của chúng. Người mua có thể yên tâm rằng các phần cỏ này được lấy từ sân Nou Camp.

barca-5750.jpg
Mô hình mini sân Camp Nou kèm cỏ thật loại rẻ nhất có giá 49,99 euro.

Đội bóng xứ Catalonia bán cỏ sân Camp Nou từ đầu mùa giải năm nay, trong bối cảnh câu lạc bộ gặp khó khăn tài chính. Barca tháo dỡ sân Camp Nou để cải tạo, nâng cấp từ tháng 6 năm ngoái.

Đội bóng của huấn luyện viên Xavi Hernandez mượn Olimpic Lluis Companys làm sân nhà ở mùa giải năm nay. Các khoản nợ từ đợt khủng hoảng tài chính do dịch bệnh, cộng thêm chi phí cải tạo sân khiến Barca gặp nhiều khó khăn.

Lê Thị Mộng Tuyền giành vé đến Pháp tham dự Olympic Paris 2024

Lê Thị Mộng Tuyền đã trở thành cái tên tiếp theo đại diện cho Thể thao Việt Nam đến Pháp tham dự Olympic Paris 2024.

Cô gái trẻ 20 tuổi đã xuất sắc giành vé sau màn thi đấu ấn tượng ở nội dung 10m súng trường hơi tại Giải Vô địch Bắn súng châu Á 2024 tổ chức tại Indonesia.

Tại vòng loại, xạ thủ Mộng Tuyền thi đấu ấn tượng để nằm trong top 8 vận động viên xuất sắc nhất và giành quyền vào thi đấu ở vòng chung kết. Đáng chú ý, trong 8 xạ thủ góp mặt ở vòng chung kết có 5 vận động viên đã có suất dự Olympic Paris 2024. Thế nên, 2 suất dự Olympic còn lại ở nội dung này chỉ còn là cuộc cạnh tranh giữa Mộng Tuyền với hai vận động viên khác là Amini Pozveh của Iran và Huiyi Tan của Singapore.

mong-tuyen-1001-500-1089.jpg
Mộng Tuyền giành suất tham dự Olympic Paris.

Ở phần thi chung kết, Lê Thị Mộng Tuyền tiếp tục thi đấu tốt để giành được 188,7 điểm, qua đó xếp ở vị trí thứ 5 chung cuộc. Thành tích này giúp Mộng Tuyền cùng vận động viên Amini Pozveh của Iran giành vé tham dự Olympic Paris 2024, trong khi xạ thủ Singapore bị loại.

Chia sẻ sau khi giành vé dự Olympic Paris, Lê Thị Mộng Tuyền cho biết: “Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi mình vinh dự nhận được vé dự Olympic 2024. Em cảm ơn tới thầy cô, ban huấn luyện đã luôn bên cạnh em để hoàn thành mục tiêu của mình, giúp tôi đạt được mục tiêu"./.

Tin mới