Thế giới năm 2014: 66 nhà báo bị sát hại

Hôm 16/12, tổ chức phi chính phủ Phóng viên không biên giới (RWB) đã công bố bảng báo cáo hàng năm về “tình trạng bạo lực mà các nhà báo phải đối mặt”, trong đó thống kê những vụ thiệt mạng, bắt cóc, bắt giữ các nhà báo và nhà báo công dân trên toàn thế giới.
Nhà báo Nga Igor Korrnelyuk đã thiệt mạng trong khi đang tác nghiệp tại miền Đông Ukraine ngày 17/6/2014.
Nhà báo Nga Igor Korrnelyuk đã thiệt mạng trong khi đang tác nghiệp tại miền Đông Ukraine ngày 17/6/2014.
TIN LIÊN QUAN
Theo kiểm đếm của RWB, năm nay có 66 nhà báo bị sát hại, nâng tổng số nhà báo bị thiệt mạng trong khi tác nghiệp lên tới 720 người trong vòng 10 năm qua.
Có tổng cộng 119 nhà báo bị bắt cóc trong năm 2014, tăng hơn 35% so với năm ngoái. 40 nhà báo hiện đang bị bắt giữ làm con tin.
Ngoài ra, báo cáo cũng chỉ ra các vụ giết hại nhà báo, nhân viên truyền thông và nhà báo công dân giảm 7% so với năm 2013.
Một điểm đáng lưu ý khác là phần lớn các vụ đe dọa, tấn công và bắt cóc phóng viên trong năm nay đều diễn ra ở Ukraine.
Theo Infonet

Tin mới