Giao ban báo chí định kỳ tháng 6/2015

(Baonghean.vn)- Sáng 3/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 6/2015. Các đồng chí: Lê Bá Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Bá Hảo – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành; đại diện lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lê Bá Hùng- Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu định hướng tuyến truyền tháng 7/2015 hội nghị
Đồng chí Lê Bá Hùng- Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu định hướng tuyên truyền tháng 7/2015 

Trong tháng 6/2015, các cơ quan báo chí đã bám sát tôn chỉ mục đích, tổ chức thông tin kịp thời các sự kiện chính trị - kinh tế - xã hội như: Tuyên truyền kết quả đại hội các cấp; Thông tin về những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm; Tình hình hạn hán ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp trên đại bàn tỉnh và các giải pháp khắc phục; Tuyên truyền về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2015; Tuyên truyền về lễ kỷ niệm 90 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam; Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ VII; Lễ trao giải báo chí Nghệ An năm 2014, Lễ trao giải các tác phẩm văn học nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 – 2015, Cuộc thi báo chí về chủ đề xây dựng Nông thôn mới và xóa đói giảm nghèo...

Đại diện các cơ quan báo chí tham dự buổi giao ban
Lãnh đạo, đại diện các cơ quan báo chí tham dự buổi giao ban

Bên cạnh tuyên truyền những kết quả đã đạt được, các cơ quan báo chí đã phản ánh những vấn đề phát sinh và những vấn đề tồn tại trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua như: Cảnh báo những diễn biến thất thường của thời tiết; Tình trạng trẻ em đuối nước tăng cao; Nạn khai thác khoáng sản, lâm sản trái phep trên địa bàn các huyện Thanh Chương, Quế phong; Tình trạng sinh con thứ 3 có xu hướng tăng cao; Hệ luyh của tình trạng chuyển nhương đất trái phép ở Quỳ Châu....

Đại diện Báo tuổi trẻ kiến nghị các cơ quan, đơn vị cần tăng cường phối hợp cung cấp thông tin và giải quyết các vấn đề báo chí phản ánh
Đại diện Báo Tuổi trẻ kiến nghị các cơ quan, đơn vị cần tăng cường phối hợp cung cấp thông tin và giải quyết các vấn đề báo chí phản ánh

Tại hội nghị giao ban, đại diện các cơ quan báo chí đã nêu lên một số vấn đề cần tập trung tuyên truyền để các cơ quan quản lý nhà nước phải quan tâm giải quyết trong thời gian tới như: Một số dự án chậm tiến độ; Nhiều công trình khi hoàn thành không đảm bảo chất lượng, bị xuống cấp nghiêm trọng; Công tác tuyển dụng giáo viên mầm non ở các huyện; đề nghị các cơ quan, đơn vị cần phối hợp cung cấp thông tin và xử lý các vấn đề báo chí nêu,…

dfbfb
Đồng chí Hồ Đức Thành – Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh thông tin những kết quả hoạt động của hội sau một năm hoạt động 

Tại buổi giao ban, đồng chí Hồ Đức Thành – Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh đã thông tin cơ bản những kết quả hoạt động của hội sau một năm hoạt động và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian thời tới.

Trong tháng 6/2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhận được 16 văn bản báo cáo kết quả xử lý 17 vấn đề báo nêu của các cơ quan, đơn vị, địa phương; UBND tỉnh ban hành 6 văn bản chỉ đaọ xử lý 6 vấn đề báo chí phản ánh, Sở Thông tin và Truyền thông nhận 9  văn bản của các đơn vị kiểm tra, xử lý 9 vấn đề báo chí phản ánh.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Bá Hùng- Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao công tác tuyên truyền của cơ quan báo chí trong tháng 6/2015. Về định hướng nội dung tuyên truyền trong tháng 7, đồng chí Lê Bá Hùng đề nghị các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền 70 năm ngày thành lập lực lượng công an nhân, đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, đặc biệt là tuyên truyền các chương trình, kế hoạch hành động đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống; tập trung tuyên truyền các phong trào thi thi đua yêu nước,…


Thanh Lê

Tin mới