Giao ban báo chí - "nóng" các vấn đề về y tế

(Baonghean.vn) - Đó là nội dung trọng tâm được đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh Nghệ An bàn luận tại Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 11/2015, diễn ra tại Trung tâm báo chí - Báo Nghệ An vào sáng ngày 6/11.

Đồng chí Lê Bá Hùng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Hồ Quang Thành, Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông đồng chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin - Truyền thông đồng chủ trì hội nghị.
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin - Truyền thông đồng chủ trì hội nghị.

Trong tháng 10/2015, các cơ quan báo chí đã thực hiện tốt định hướng tuyên truyền, với nhiều hoạt động thời sự - chính trị, kinh tế, xã hội, y tế, giáo dục nổi bật, thể hiện rõ tinh thần đấu tranh, giám sát, phản biện.

Đặc biệt, tập trung tuyên truyền sâu rộng, đậm nét Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; những thành quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 9 tháng đầu năm; sự việc hơn 500 giáo dân giáo xứ Nghi Kiều đập phá, lấn chiếm trái phép khuôn viên trường mầm non Nghi Kiều 1; các hoạt động của ngành giáo dục đầu năm học mới; tích cực tuyên truyền sâu rộng về công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, đặc biệt là dịch lợn tai xanh đang xảy ra trên địa bàn một số huyện; những vấn đề xung quanh tiêm chủng mở rộng; vấn đề không thành lập khoa Ung bướu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh …

Toàn cảnh hội nghị giao ban.
Toàn cảnh hội nghị giao ban.
Đại diện các cơ quan thông tấn báo chí tham dự hội nghị giao ban.
Đại diện các cơ quan thông tấn báo chí tham dự hội nghị giao ban.

Về những vấn đề được quan tâm trong lĩnh vực y tế, tại buổi giao ban, đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế đã cung cấp một số thông tin về hoạt động của ngành trong thời gian qua.

Đồng chí Bùi Đình Long - Giám đốc Sở Y tế cung cấp một số thông tin về hoạt động của ngành trong thời gian qua.
Đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế cung cấp một số thông tin về hoạt động của ngành trong thời gian qua.

Về trường hợp cháu Lô Tuấn Trường (bản Cỏ Hưởng, xã Quang Phong, huyện Quế Phong) tử vong sau khi tiêm Quinvaxem và uống OPV, đồng chí Bùi Đình Long thông báo những kết luận của Hội đồng tư vấn chuyên môn, nguyên nhân tử vong là do sốc phản vệ.

Về vấn đề không thành lập khoa Ung bướu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh, đồng chí Bùi Đình Long khẳng định, việc này không trái với chủ trương của Bộ Y tế. Trong giai đoạn 2015 - 2020, Nghệ An tập trung cho xây dựng Bệnh viện Ung bướu hoàn chỉnh, đặc biệt là về cơ sở vật chất, thiết bị điều trị hóa trị, xạ trị …

Tại buổi giao ban, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí đã bàn luận, phân tích, chất vấn thẳng thắn lãnh đạo đầu ngành y tế tỉnh nhà để làm rõ các vấn đề dư luận quan tâm. Đặc biệt, các nhà báo băn khoăn về việc chuyển bệnh nhân đang điều trị ung thư tại BV Hữu nghị đa khoa Nghệ An trong điều kiện tốt, sang điều trị tại BV Ung bướu, trong khi cơ sở vật chất của BV này chưa đáp ứng yêu cầu, sẽ ảnh hưởng quyền lợi người bệnh.

Đồng chí Hồ Thị Ngân, Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An trao đổi thêm những băn khoăn trong hoạt động của ngành y tế, cụ thể về vấn đề tiêm chủng mở rộng và việc không xây dựng khoa ung bướu tại BV Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An.
Đồng chí Hồ Thị Ngân - Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An trao đổi thêm những băn khoăn trong hoạt động của ngành y tế, cụ thể về vấn đề tiêm chủng mở rộng và việc không xây dựng khoa Ung bướu tại BV Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An.

Trong tháng 10/2015, một thông tin lan nhanh từ một tờ báo mạng về việc một số hộ dân nuôi lươn ở Hưng Nguyên “vỗ béo” lươn bằng thuốc tránh thai. Từ thông tin này, một số tờ báo đã khai thác nhiều góc cạnh, gây ảnh hưởng không nhỏ đến thương hiệu “lươn xứ Nghệ”.

Bên cạnh đó là thông tin “nóng” về quá tình làm đường tuần tra ở Pù Hoạt gây “chảy máu” rừng già, tuy nhiên, sau khi báo đăng, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo ngành chức năng thành lập đoàn kiểm tra và đi đến kết luận: trình tự, thủ tục liên quan đến việc cấp phép khai thác tận thu, tận dụng gỗ thuộc phạm vi GPMB xây dựng đường giao thông tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt là đầy đủ, đúng quy định …

Đồng chí Hồ Quang Thành, Giám đốc Sở TT&TT phát biểu các nội dung cần lưu ý  trong công tác quản lý báo chí.
Đồng chí Hồ Quang Thành - Giám đốc Sở TT&TT phát biểu các nội dung cần lưu ý trong công tác quản lý báo chí.

Về công tác xử lý vấn đề báo nêu, trong tháng 10/2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhận được 17 văn bản báo cáo kết quả xử lý vấn đề báo nêu của các đơn vị, địa phương.

Đồng chí Lê Bá Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kết luân hội nghị giao ban.
Đồng chí Lê Bá Hùng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kết luận hội nghị giao ban.

Kết luận buổi giao ban, đồng chí Lê Bá Hùng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao công tác tuyên truyền báo chí trong tháng 10/2015. Về định hướng tuyên truyền trong tháng 11/2015, đồng chí đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí tập trung tuyên truyền kết quả ĐH Đảng các cấp, tiến tới ĐH Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; kết quả Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 12, khóa XI, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII; tuyên truyền các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương nỗ lực vượt qua khó khăn, tăng tốc thi đua để hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong năm 2015.

Phương Chi

TIN LIÊN QUAN

Tin mới