Vô tư biến vỉa hè thành nơi giết mổ gia súc

(Baonghean.vn) - Lợn, bò được chở bằng xe tải từ Thanh Chương xuống và cắt tiết, mổ, bán ngay trên vỉa hè. Nước thải chảy lênh láng xuống đường, tiềm ẩn nguy cơ vất vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thời gian qua, báo Nghệ An nhận được thông tin, tại góc ngã tư đường Thành Thái giao nhau với đường Hecrman (phường Hưng Phúc, TP Vinh) diễn ra tình trạng giết mổ bò, lợn ngay trên vỉa hè rồi bán cho người dân.

Sáng 2/3, nhận được tin phản ánh, phóng viên Báo Nghệ An đến địa điểm nói trên để xác minh sự việc. Tại góc ngã tư sát với khuôn viên nhà số 69, đường Hecrman, thịt một con nghé được bày ngổn ngang trên một tấm bạt. Rất đông người dân sống gần đó và người đi đường tập trung vào xem rồi mua thịt gây nên cảnh tượng nhốn nháo.

Lợn được chở bằng ô tô từ Thanh Chương xuống TP Vinh giết mổ và tiêu thụ.
Lợn được chở bằng ô tô từ Thanh Chương xuống TP Vinh giết mổ và tiêu thụ.
Thịt nghé được mổ rồi đưa xuống Vinh bán cho người dân.
Thịt nghé được mổ rồi đưa xuống Vinh bán cho người dân.
Do đó, nhiều khách hàng, trong đó có cả những người làm việc cơ quan nhà nước đến mua thịt
Rất đông khách hàng, trong đó có cả những người làm việc cơ quan nhà nước đến mua thịt.

Tìm hiểu được biết, những người này thường đưa nghé xuống bán trú tại xã Thanh Thủy (Thanh Chương). Sau khi bán gần hết thịt con nghé, những người này tiếp tục kéo một con lợn đang còn sống trên xe tải xuống và tiến hành cắt tiết, cạo lông ngay bên vỉa hè. Máu, phân, lông lợn chảy tràn ra cả vỉa hè. Chỉ khoảng 1 tiếng sau (11h trưa), số thịt lợn này cũng được người dân mua hết.

Hoạt đông cắt tiết diễn ra ngay trên lề đường.
Hoạt đông cắt tiết diễn ra ngay trên lề đường.
Máu động vật chảy lênh láng, tràn xuống cả lòng đường gây mất vệ sinh môi trường.
Máu động vật chảy lênh láng, tràn xuống cả lòng đường gây mất vệ sinh môi trường.
Chỉ ít phút sau, rất đông người dân đến xem và mua hết số thịt lợn.
Chỉ ít phút sau, rất đông người dân đến xem và mua hết số thịt lợn.

Nhận thấy hoạt động giết mổ, buôn bán có dấu hiệu sai quy định, PV đã điện thoại báo ngay cho lực lượng cảnh sát môi trường. Chỉ ít phút sau, đội 4, Phòng cảnh sát môi trường (PC49) xuống kiểm tra và tiến hành lập biên bản sự việc.

Thiếu tá Phan Hồng Sơn, Đội phó đội 4 (PC49) cho biết, qua kiểm tra xác định, các đối tượng này tổ chức hoạt động giết mổ gia súc không đảm bảo vệ sinh môi trường, thịt không rõ nguồn gốc xuất xứ, địa điểm giết mổ và khâu kiểm soát giết mổ không thực hiện đúng quy định. Tuy nhiên, do đối tượng khai là lợn của gia đình nên đoàn kiểm tra chỉ nhắc nhở và yêu cầu dừng ngay hoạt động, đồng thời cam kết không được tái phạm.

Điều đáng nói là mặc dù hoạt động này đã diễn ra nhiều lần, tại một địa điểm cố định nhưng các cơ quan chức năng của thành phố Vinh và phường Hưng Phúc vẫn không hay biết ?!

Phạm Bằng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới